Loạt chiến hạm mới nhất của Nga được trang bị tên lửa có thể đe dọa Lầu Năm Góc

Kiệt Linh |

Hai tàu khu trục được nâng cấp thuộc Đề án 22350 – tàu Đô đốc Amelko và tàu Đô đốc Chichagov sẽ trở thành những chiến hạng được trang bị vũ khí siêu thanh và mỗi tàu có thể mang theo tới 32 tên lửa hành trình, một nguồn tin từ ngành công nghiệp đóng tàu của Nga mới đây đã tiết lộ như vậy.

Loạt chiến hạm mới nhất của Nga được trang bị tên lửa có thể đe dọa Lầu Năm Góc

Loạt chiến hạm mới nhất của Nga được trang bị tên lửa có thể đe dọa Lầu Năm Góc

"Cặp tàu khu trục Đô đốc Amelko và Đô đốc Chichagov sẽ có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ mà những tàu sản xuất cùng loại theo tiêu chuẩn được thiết kế để hoàn thành. Tuy nhiên, các tàu mới sẽ mang theo số lượng vũ khí lớn hơn. Khả năng là các tàu sẽ được trang bị vũ khí siêu thanh", nguồn tin cho hay.

"Theo hợp đồng, mỗi tàu mới sẽ mang theo 4 bệ phóng đa năng và loạt tàu này sẽ được tiếp tục chế tạo. Mỗi bệ phóng được thiết kế để mang theo 8 tên lửa hành trình Onik hoặc Kalibr-NK và cả tên lửa siêu thanh Tsirkon", nguồn tin cho biết thêm.

Các tàu chiến đầu tiên thuộc Đề án 22350 chỉ được trang bị mỗi tàu hai bệ phóng.

Tên lửa Tsirkon hay còn gọi là Zircon dù vẫn còn đang được phát triển nhưng nó là loại tên lửa không thể đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ nào, báo chí của Nga từng đưa tin như vậy. Tên lửa Tsirkon có thể đạt tốc độ lên tới Mach 9. Từ “siêu âm” thông thường được hiểu là từ dùng để chỉ tốc độ vượt 5 lần âm thanh. Tên lửa này có tầm bắn trên 1.000km và có thể đe dọa 5 vị trí ở nước Mỹ, trong đó có cả Lầu Năm Góc. Russia-1 khẳng định, tên lửa Zircon có thể tấn công các mục tiêu ở nước Mỹ trong vòng chưa đầy 5 phút.

Tổng thống Putin cho biết, Nga có kế hoạch triển khai tên lửa Tsirkon trên một loạt tàu nổi và tàu ngầm, trong đó có cả các tàu chiến được đóng để dùng các tên lửa hành trình Kalibr.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại