Lộ video có hình ngô mốc trong kho dự trữ quốc gia TQ, người dân e ngại an ninh lương thực

Thu Ngọc |

Kho dự trữ thuộc Hợp tác xã dự trữ ngũ cốc Trung Quốc (Sinograin) ở phía bắc tỉnh Hắc Long Giang đã ban hành lệnh cấm cấm sử dụng các thiết bị chụp ảnh trong kho dự trữ.

Nghi vấn chất lượng ngô dự trữ

Lệnh cấm ra đời sau khi một video được đăng tải trên mạng xã hội Weibo cho thấy ngô thuộc kho của Hợp tác xã dự trữ ngũ cốc Trung Quốc (Sinograin) ở Zhaodong, thành phố ngoại ô Triệu Châu hồi giữa tháng Bảy dường như đã bị mốc và trộn lẫn với đất và các vật thể lạ khác.

Trong bối ảnh ảnh hưởng của dịch COVID, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng và sản lượng nông sản xuất khẩu sang Mỹ cao kỉ lục từ Mỹ đã khiến nhiều người lo ngại về chất lượng ngũ cốc dự trữ và vấn đề an ninh lương thực ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Lộ video có hình ngô mốc trong kho dự trữ quốc gia TQ, người dân e ngại an ninh lương thực - Ảnh 1.

Đoạn clip tại kho dự trữ ngô của Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình.

Trong những tuần gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường công tác truyền thông về việc đảm bảo bảo vệ an ninh lương thực quốc gia dưới tác động của đại dịch COVID, tình hình lũ lụt ở miền nam và hạn hán ở phía bắc và những bất ổn từ mối quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với việc thiếu hụt nguồn cung thực phẩm.

Tuy nhiên, đoạn video về số ngô trong kho dự trữ đã đặt ra những câu hỏi từ công chúng về chất lượng ngũ cốc dự trữ liệu có an toàn và đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu trong nước hay không. Lệnh cấm mang điện thoại di động vào kho dự trữ càng khiến cho nhiều người nghi ngờ rằng cơ quan dự trữ thuộc sở hữu nhà nước có thể đang muốn che giấu việc ngũ cốc bị giảm chất lượng và đang muốn di chuyển chúng đi tránh bị phát hiện.

Đáp lại, Sinograin đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội Weibo vào tối chủ nhật, xác nhận đoạn clip đây là kho dự trữ của Triều Châu và nói thêm công ty chủ quản không cố gắng che giấu điều gì. Cơ quan này cũng thừa nhận rằng lệnh cấm của địa phương là động thái thiếu suy nghĩ và cho biết họ đã khiển trách nặng nề công ty con ở tỉnh Hắc Long Giang.

Kho dự trữ ở Hắc Long Giang cũng cho biết họ sẽ mở cửa đón công chúng đến tham quan các kho dự trữ địa phương vào một số ngày nhất định, nhưng không đưa ra thời gian biểu hoặc cách đăng ký. "Chúng tôi không bao giờ cấm người ngoài mang điện thoại di động vào nhà kho" Chen Yuan, nhân viên báo chí của Sinograin ở Bắc Kinh, chia sẻ với hãng South China Morning Post.

"Tuy nhiên, từ góc độ an toàn cá nhân, chúng tôi khuyên các bạn không nên sử dụng điện thoại di động trong khu vực lưu trữ. Việc sử dụng điện thoại di động tại đây có thể khiến các bạn thiếu tập trung, dẫn đến các nguy cơ mất an toàn"

Thông cáo chính thức nói rằng công ty đã siết chặt quản lý nội bộ về vấn đề sử dụng điện thoại di động, để phản ứng lại một số ý kiến cường điệu hóa và tạo ra những hiệu ứng dư luận không tốt cho hoạt động kinh doanh ngũ cốc, ngụ ý ám chỉ tới đoạn clip gây tranh cãi.

Trong một tuyên bố trước đó vào ngày 14/7, Sinograin khẳng định công ty đã mở cuộc điều tra về nội dung phản ánh trong clip.

"Sau khi xác minh sơ bộ, các vấn đề về số lượng và chất lượng của lô ngô đăng tải trong video, về cơ bản không phù hợp với thực tế" trích thông cáo của Sinograin. Công ty này cũng xác nhận rằng họ đã tìm thấy một số chất liệu ngoại lai có trong ngô do thiếu sót của quá trình dọn dẹp kho. "Nhưng các chất liệu này không hề ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng của toàn bộ kho ngô" quản lý kho dự trữ quốc gia nói.

Vấn đề an ninh lương thực của quốc gia 1 tỷ dân

Đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho đất nước 1,4 tỷ người từ lâu luôn là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh và chính phủ trung ương đã thúc đẩy việc dự trữ khối lượng ngũ cốc khổng lồ như là sự bảo đảm chính cho nền an ninh lương thực. Tuy nhiên, Sinograin luôn bảo mật thông tin về sản lượng ngũ cốc dự trữ. Trung Quốc đã chỉ định ngô, lúa mì và gạo là các loại ngũ cốc chiến lược mà chính phủ cần dữ trữ để đảm bảo nguồn cung.

Số liệu mới nhất của Sách trắng về an ninh lương thực do Văn phòng Thông tin Hội đồng Chính phủ phát hành năm ngoái, cho thấy tổng công suất lưu trữ của các kho dự trữ Trung Quốc đã đạt 910 triệu tấn trong năm 2018. Trung Quốc cũng cho biết sản lượng ngũ cốc mùa hè năm nay đã đạt mức cao lịch sử là 142,81 triệu tấn, tăng 0,9% so với năm ngoái. Đây là dẫn chứng về sự đảm bảo an ninh lương thực.

Nhưng kể từ tháng 1, giá bán tương lai đã tăng gần 30% cho thấy khoảng cách cung cầu nội địa cho mặt hàng ngô, một loại ngũ cốc quan trọng trong thức ăn chăn nuôi, chế biến rượu và nhiên liệu ethanol.

Để giảm nhiệt cho giá ngô, Trung Quốc đã đẩy mạnh nhập khẩu ngô từ Mỹ, với thỏa thuận 1.937 triệu tấn được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận hôm thứ năm. Theo USDA, đây là thỏa thuận mua ngô lớn thứ ba từ trước tới nay được ghi nhận và là thương vụ nhập khẩu ngô Mỹ lớn nhất từ ​​trước đến nay của Trung Quốc, vượt qua thương vụ cách đây 2 tuần của nước này với 1,762 triệu tấn ngô.

Ông Ma Wenfeng, một nhà phân tích cao cấp của Công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp Phương Đông Bắc Kinh, cho rằng giá ngô tăng vọt có thể bắt nguồn từ khả năng giảm tổng sản lượng ngũ cốc mùa hè.

Ông cho rằng sản lượng ngũ cốc có thể đã giảm tới 4,6% so với năm trước xuống còn mức 135,17 triệu tấn . Đây cũng là sản lượng ngô thấp nhất của Trung Quốc kể từ năm 2013.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại