Lộ phi đội máy bay mang biệt danh "dơi biển" trên tàu sân bay Trung Quốc

Khang Minh |

Gần đây trên mạng xuất hiện quân hiệu của phi đội máy bay đặc biệt với tên gọi "Dơi biển" trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Từ quân hiệu không khó nhìn thấy, nó giống với hình vẽ trên máy bay cảnh báo sớm trên tàu Z-18 của lực lượng không quân hải quân Trung Quốc xuất hiện vào năm 2014. Có thể suy đoán, phi đội tác chiến điện tử trên tàu "Dơi biển" của Trung Quốc, thậm chí nó còn xuất hiện sớm hơn cả J-15.

Thành viên chủ lực của phi đội tác chiến điện tử trên tàu hải quân Trung Quốc là trực thăng cảnh báo sớm trên tàu Z-18 (có thể được định danh là Z-18J) và trực thăng cảnh báo sớm Ka-31.

Hiện vẫn chưa rõ số lượng sử dụng và biên chế của 2 máy bay cảnh báo này trên tàu sân bay Liêu Ninh, nhưng căn cứ vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên tàu Liêu Ninh cho thấy số lượng không dưới 3 chiếc và trường hợp khẩn cấp có thể huy động nhiều hơn.

Trực thăng cảnh báo trên tàu Z-18 là một trực thăng có radar mảng pha chủ động cỡ lớn sau khi được cải tiến từ Z-8 phiên bản lục quân. Tầm bay của nó khá lớn và đạt độ cao bay thông thường là 5.000m. Một số nguồn tin cho rằng độ cao bay lớn nhất của nó có thể đạt 8.000m.

Radar mảng pha chủ động của nó có thể quét mục tiêu ngoài 130km và có thể tiến hành khoá và tấn công 8 mục tiêu. Nó có thể sử dụng hệ thống chuỗi liên kết dữ liệu để dẫn đường tấn công, nâng cao khả năng tác chiến toàn diện của nhóm chiến đấu tàu sân bay.

Lộ phi đội máy bay mang biệt danh dơi biển trên tàu sân bay Trung Quốc - Ảnh 1.

Radar cảnh báo sớm của Z-18J được bố trí ở phía sau máy bay.

Lộ phi đội máy bay mang biệt danh dơi biển trên tàu sân bay Trung Quốc - Ảnh 3.

Lộ phi đội máy bay mang biệt danh dơi biển trên tàu sân bay Trung Quốc - Ảnh 4.

Lộ phi đội máy bay mang biệt danh dơi biển trên tàu sân bay Trung Quốc - Ảnh 2.

Trực thăng cảnh báo trên tàu Z-18.

Đồng thời Z-18 còn mang theo thiết tác chiến bị điện tử có thể tiến hành tác chiến điện tử khu vực, nâng cao khả năng phòng không chống tên lửa.

Tuy nhiên tốc độ bay của trực thăng này bất luận thế nào nó cũng có tầm bay lớn hơn máy bay cánh cố định, khả năng tải trọng cũng mạnh hơn máy bay cánh cố định. Trong tương lai Trung Quốc cần máy bay tác chiến điện tử giống E/A-18-G và máy bay cảnh báo trên tàu giống E-2C của quân đội Mỹ.

Hiện nay máy bay cảnh báo của Trung Quốc tuy chưa có số liệu liên quan được công bố, nhưng ảnh liên quan về tàu sân bay mặt đất tại Vũ Hán cho thấy Trung Quốc có thể đã tiến hành thử nghiệm máy bay cảnh báo cánh cố định trên tàu.

Còn về máy bay tác chiến điện tử năm 2014 Trung Quốc cũng đã công bố phiên bản tác chiến điện tử của J-15, thậm chí còn được cư dân mạng gọi là "cá mập hung dữ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại