Lỗ hổng trong lá chắn tên lửa Đông Âu trị giá hàng tỷ USD của Mỹ

Hồng Hạnh |

Mạng lưới phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ tại Đông Âu mới chỉ hoạt động một phần sau nhiều lần trì hoãn, hủy bỏ, thất bại trong các cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa và vấn đề với chủ thầu tại Ba Lan.

Đài Sputnik dẫn báo cáo mới nhất của Văn phòng Giải trình trách nhiệm Chính phủ (GAO) cho biết trong năm 2018, chỉ có 7 trong tổng số 11 lần thử nghiệm phóng tên lửa được triển khai.

Hơn nữa, các vấn đề liên quan đến chủ thầu xây dựng đã dẫn đến kết quả tổ hợp hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore tại Ba Lan bị trễ hạn chuyển giao 18 tháng so với kế hoạch vào tháng 12/2018.

Đối với địa điểm lắp đặt hệ thống Aegis Ashore tại Ba Lan, báo cáo cũng cho biết giới chức phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh với chủ thầu xây dựng.

"Bất chấp những nỗ lực cải thiện vấn đề, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa nhận thấy hiệu suất làm việc của nhà thầu vẫn đặc biệt yếu kém trong lĩnh vực quản lý xây dựng, xác định, thu mua, chuyển giao các vật liệu quan trọng và thuê nhân viên có kỹ năng phù hợp", báo cáo nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại Romania, mặc dù đã 3 năm kể từ khi hệ thống phòng thủ được công bố đi vào hoạt động, các đánh giá của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa cho thấy hệ thống tại đây vẫn vướng mắc nhiều vấn đề, trong đó hệ thống làm mát luôn gặp trục trặc.

Từ lâu, các tổ hợp tên lửa đánh chặn Aegis Ashore của Mỹ đang triển khai tại châu Âu luôn bị phía Nga chỉ trích vì cho rằng hệ thống này có thể dễ dàng chuyển đổi thành vũ khí tấn công.

Nga nhiều lần lên án động thái triển khai Aegis Ashore có thể làm suy yếu sự ổn định chiến lược, và hệ thống được xây dựng tại Ba Lan và Romania bị coi là vi phạm quy định đề ra trong Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF).

Theo giới chức Nga, bệ phóng MK-41 dùng trong tổ hợp Aegis Ashore có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk tích hợp đầu đạn hạt nhân.

Năm 2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc triển khai hệ thống Aegis Ashore tại Romania đã buộc quân đội Nga liệt địa điểm lắp đặt hệ thống vào danh sách mục tiêu cần phá hủy trong trường hợp bùng phát xung đột.

Về phần mình, Washington bác bỏ những tuyên bố trên, đảm bảo với Moskva rằng hệ thống Aegis Ashore chỉ được kích hoạt để đánh chặn tên lửa tấn công.

Ngày 6/6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg gặp gỡ quan chức Nga khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu chỉ để “đối phó với các mối đe dọa bên ngoài khu vực Âu-Đại Tây Dương… chứ không phải đối phó với Nga”.

Hồi tháng 2, Washington tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF – một thỏa thuận vũ khí được Liên Xô và Mỹ ký kết vào năm 1987 với cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 - 5.500 km).

Ngày 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành dự luật đình chỉ Hiệp ước INF. Đây là bước thủ tục cuối cùng để chính thức hóa việc Nga rút khỏi INF. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moskva sẽ không tham gia một cuộc chạy đua vũ trang sau khi rút khỏi INF.

https://baotintuc.vn/quan-su/lo-hong-trong-la-chan-ten-lua-dong-au-tri-gia-hang-ty-usd-cua-my-20190708083541289.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại