Lộ hình ảnh chiến hạm tàng hình của Triều Tiên

Thiên Hà |

Mới đây trang web NK Pro đã tiết lộ hình ảnh cho thấy Triều Tiên vừa đóng mới một hộ tống hạm có thiết kế tàng hình ở cảng Najin, thành phố Rason.

Hai hình ảnh được chụp vào 2 thời điểm khác nhau trong năm 2016 cho thấy một tàu chiến dài 77 mét, có thiết kế tàng hình, mang đầy đủ vũ khí và có bãi đáp trực thăng.

Con tàu được trang bị hai hệ thống tên lửa hành trình chống hạm Kumsong-3, một hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn, ống phóng lôi và hệ thống pháo 30 mm.

Dù có bãi đáp trực thăng nhưng tàu chiến mới của Triều Tiên lại không có nhà chứa máy bay, cho thấy nó sẽ không mang theo máy bay chống ngầm liên tục trên tàu.

Theo NK Pro tiết lộ, ngoài con tàu tại Rason đã được phát hiện thì Triều Tiên còn có hai tàu chiến mới khác tương tự chiếc này ở Nampo, điều đó cho thấy Bình Nhưỡng đang tích cực tăng cường lực lượng hải quân của mình.

Lộ hình ảnh chiến hạm tàng hình của Triều Tiên - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh cho thấy tàu chiến tàng hình mới của Triều Tiên ở Nampo

"Những con tàu này là thành quả của hơn 2 thập niên thử nghiệm khái niệm chiến tranh hải quân mới và là dấu hiệu rõ nhất về hướng đóng tàu chiến của Triều Tiên trong tương lai", 2 chuyên gia Joost Oliemans và Stijn Mitzer của NK Pro phân tích.

Cùng với việc Triều Tiên gần đây công khai thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, một số tàu chiến cỡ nhỏ, thì hộ tống hạm này "mang lại một hình ảnh mới, đe dọa các lực lượng hải quân trong khu vực", các nhà phân tích của NK Pro cho biết.

Khả năng của tàu chiến mới của Triều Tiên chưa được kiểm chứng, nhưng nó sẽ là một đối thủ đáng gờm nếu được trang bị loại tên lửa chống hạm hiện đại.

"Đây sẽ là một mối đe dọa lớn với Mỹ và Hàn Quốc", Joe Bermudez, một chuyên gia về tình hình Triều Tiên cũng như khả năng của quân đội nước này, nói với NK News.

Trong năm qua, Triều Tiên đã liên tục có những hành động khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên như thử hạt nhân, thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, thử tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan. Điều đó cũng cho thấy các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc và Mỹ gần như không có bất kỳ hiệu quả nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại