Lộ diện căn cứ tên lửa S-300 ở Syria: “Khóa chặt” mọi đòn tập kích từ hướng biển

Thanh Hà |

Việc triển khai hệ thống tên lửa S-300 tới thành phố Tartus cho thấy quyết tâm của Quân đội Nga – Syria trong việc tăng cường đối phó với mọi hành động “chơi xấu” từ hướng biển.

Zaman Al Wasl dẫn một nguồn tin quân sự cho hay, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa S-300 tới tiểu đoàn phòng không 37 đóng ở tỉnh Tartus, nơi các sĩ quan Syria sẽ không được phép vận hành hệ thống này trong tương lai gần.

Đây chính là hệ thống tên lửa phòng không S-300 đã được 4 chiếc An-124 Ruslan không vận "thần tốc" tới Khmeimim hồi tuần trước.

Nguồn tin cũng tiết lộ, Không quân Syria đã triệu hồi toàn bộ các sĩ quan từng được đào tạo hệ thống S-300 ở Nga về huấn luyện tại căn cứ Khmeimim.

Nếu thông tin này là sự thật thì đây lại là quyết định bất ngờ của Quân đội Nga – Syria. Bởi chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng, các hệ thống S-300 sẽ đặt ở tỉnh Latakia để bảo vệ các binh sĩ Nga ở Khmeimim.

Còn nhớ, thảm kịch IL-20, chiếc máy bay xấu số của Không quân Nga cũng bị phòng không Syria bắn nhầm trên vùng trời gần bờ biển Latakia. Đó được cho là kết quả của hành động "chơi xấu" của Không quân Israel trong cuộc tập kích đêm 17/9.

Dẫu vậy, với tầm bắn xa hàng trăm km, việc đặt S-300 ở Tartus thực ra hoàn toàn có thể bao quát vùng không phận rộng lớn trên đất liền và trên biển. 

Nó thừa sức "vô hiệu hóa" mọi hành động bất thường từ hướng biển.

Bên cạnh đó, người Nga có lẽ nhắm tới việc tăng cường bảo vệ căn cứ hải quân nước này đang đặt ở Tartus. 

Nơi đây tập trung nhiều cơ sở quân sự bảo đảm cho lực lượng tàu chiến thường trực ở Địa Trung Hải.

Lực lượng này chưa bao giờ hứng chịu bất kỳ cuộc tấn công "nhầm lẫn" nào kể từ khi cuộc nội chiến Syria xảy ra năm 2011. Tuy nhiên, với tình hình căng thẳng hiện tại, cẩn thận là không thừa. Có lẽ đó là lý do mà hệ thống S-300 đầu tiên "của Quân đội Syria" bố trí tới đây.

Trước đó, hôm 2/10 Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiết lộ tại cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia rằng quân đội Nga đã "hoàn thành việc giao hệ thống S-300" (cho Syria) bao gồm 4 bệ phóng.

Ông Shoigu cho biết sẽ mất 3 tháng để huấn luyện Quân đội Syria vận hành các hệ thống phòng không mới, trong khi việc tích hợp hệ thống phòng không Nga - Syria vào hệ thống điều khiển tự động hợp nhất sẽ hoàn thành vào ngày 20/10.

"Bây giờ chúng tôi có thể kiểm soát một khu vực gần lên tới 50km và khu vực xa 200km tính từ vị trí các cuộc tấn công nhắm vào lãnh thổ Syria được thực hiện", ông Shoigu cho biết.

Hệ thống tên lửa S-300 có thể tiêu diệt hầu hết mục tiêu trên không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại