Tìm hiểu tàu chiến cỡ lớn Hàn Quốc sắp chuyển giao cho Hải quân Việt Nam

Ly Vy |

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Kim Do Hyon cho biết, tàu tuần tra mang tên Yeosu sẽ sớm rời Hàn Quốc và đến Đà Nẵng vào cuối tháng 10 này để chuyển giao cho Hải quân Việt Nam.

Thông tin này được Đại sứ Kim Do Hyon cho biết tại buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh (03/10) và Ngày quân đội Hàn Quốc (01/10) tại Hà Nội vào tối ngày 04/10.

Theo đó, tàu Yeosu là 1 trong 4 tàu lớp Pohang Flight III (lớp Pohang có Flight II, III, IV và V), cùng loại với tàu hộ vệ săn ngầm 18 (trước đây là tàu Gimcheon) của Hải quân Việt Nam.

Tìm hiểu tàu chiến cỡ lớn Hàn Quốc sắp chuyển giao cho Hải quân Việt Nam - Ảnh 1.

Tàu Yeosu (số hiệu PCC-765) khi còn trong biên chế Hải quân Hàn Quốc.

Tàu Yeosu trước đây mang số hiệu PCC-765, được đưa vào biên chế Hải quân Hàn Quốc vào ngày 30/11/1986 và được loại biên vào ngày 27/12/2017 (tức là đã hoạt động trong biên chế Hải quân Hàn Quốc được 31 năm). Tàu có chiều dài 88,3m, rộng 10m, lượng giãn nước 1.200 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ.

Trang bị vũ khí trên biến thể Flight III (chuyên chống ngầm) của lớp Pohang gồm có: 2 pháo hạm OTO Melara cỡ nòng 76mm, 2 pháo OTO Breda nòng đôi cỡ 40mm, 2x3 ống phóng ngư lôi cỡ 324mm.

Tìm hiểu tàu chiến cỡ lớn Hàn Quốc sắp chuyển giao cho Hải quân Việt Nam - Ảnh 2.

Tàu Yeosu (bên trái) tại buổi lễ loại biên.

Hiện chưa rõ liệu tàu Yeosu khi chuyển giao cho Hải quân Việt Nam có thay đổi cấu hình vũ khí hay không, nhưng ở tàu 18 (trước đây là tàu Gimcheon), sau khi được chuyển giao cho Việt Nam đã có sự thay đổi cấu hình vũ khí.

Theo đó, tàu được loại bỏ bớt 1 pháo OTO Melara 76mm ở phía sau, thay đổi 1 pháo OTO Breda nòng đôi cỡ 40mm ở phía trước thượng tầng bằng pháo Sea Vulcan 6 nòng cỡ 20mm.

Với việc điểm đến của tàu Yeosu là Đà Nẵng, thì khả năng cao con tàu sẽ được biên chế về Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Việc tiếp nhận thêm 1 tàu lớp Pohang sẽ tăng cường năng lực cho đội tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam. Đồng thời, thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước Hàn Quốc và Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại