Fox News: Lộ bằng chứng Iran xây căn cứ ở Syria, đủ tên lửa uy hiếp toàn lãnh thổ Israel

Tất Đạt |

Các bức hình cho thấy 2 kho chứa mới màu trắng; mỗi kho có chiều dài khoảng 27m, rộng khoảng 18m, được cho là nơi dự trữ các tên lửa tầm ngắn, tầm trung.

Theo các nguồn tình báo phương Tây, Iran đã xây một căn cứ quân sự mới bên ngoài thủ đô Damascus của Syria với các nhà kho chứa tên lửa đủ sức bắn tới mọi địa điểm trên đất Israel.

Fox News dẫn các hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ quân sự mới của Iran nằm cách Damascus 13 km về phía tây bắc.

Căn cứ được quản lí và vận hành bởi Lực lượng Quds – nhóm đặc nhiệm của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của chính phủ Iran. Các bức hình cho thấy 2 kho chứa mới màu trắng; mỗi kho có chiều dài khoảng 27m, rộng khoảng 18m, được cho là nơi dự trữ các tên lửa tầm ngắn, tầm trung.

Fox News: Lộ bằng chứng Iran xây căn cứ ở Syria, đủ tên lửa uy hiếp toàn lãnh thổ Israel - Ảnh 1.
Fox News: Lộ bằng chứng Iran xây căn cứ ở Syria, đủ tên lửa uy hiếp toàn lãnh thổ Israel - Ảnh 2.

Loạt ảnh vệ tinh chụp căn cứ mới của Iran gần Damascus. Ảnh: ImageSat International

Một căn cứ tương tự như trong bức ảnh vệ tinh đã được xây dựng hồi năm ngoái ở miền nam Damascus, nhưng sau đó đã bị phá hủy vào tháng 12 do trúng tên lửa đất đối đất của Israel.

Trước vụ việc 1 tháng, Thủ tướng Benjamen Netanyahu đã cảnh báo Tehran rằng Israel sẽ không để Iran "thực hiện được ý đồ của mình".

Ngày hôm qua (27/2), chỉ huy quân sự cấp cao của quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết Iran đang "tăng cường" số lượng và chất lượng các tên lửa đạn đạo.

Các tướng lĩnh Mỹ cho rằng từ sau thỏa thuận hạt nhân tháng 7/2015, Iran đã liên tiếp tài trợ cho nhiều nhóm phiến quân tại Trung Đông với các loại tên lửa, vũ khí nóng và những khóa đào tạo cho phiến quân tại Yemen và Syria.

Phía Mỹ cáo buộc Iran đang thực hiện những hành vi gây bất ổn mới tương tự như cách nước này đã tài trợ lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Tuy nhiên, khi được hỏi về vai trò của Mỹ trong việc ngăn chặn Iran, một vị tướng phủ nhận và cho rằng "chống lại Iran không phải là nhiệm vụ của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria". Vị sĩ quan khẳng định 2.000 lính Mỹ tại Syria chỉ có mục tiêu duy nhất là tiêu diệt IS và ngăn khủng bố trỗi dậy.

Bên trong nhà máy hạt nhân của Iran hồi năm 2006. Nguồn: CNN

Mỹ đã liên tục phản đối việc Nga và Iran hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến dai dẳng. Hôm 26/2, Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói: "Syria đang khủng bố hàng trăm nghìn dân thường bằng không kích, pháo kích, tên lửa và tấn công đường bộ."

"Nga đang đổ thêm dầu vào lửa, làm gia tăng căng thẳng giữa chính phủ Syria, Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) và Thổ Nhĩ Kỳ," một quan chức khác nói.

Cùng ngày 27/2, tờ New York Times công bố báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng Triều Tiên đã vi phạm các lệnh cấm vận, gửi nhiều loại vũ khí hóa học cho Syria. Tuy nhiên, cả Triều Tiên và Syria đều bác bỏ báo cáo, và đây không phải lần đầu Bình Nhưỡng bị cáo buộc hỗ trợ Syria chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại