Liên đoàn bóng đá Uruguay "tuyên chiến" với FA vì lệnh cấm Cavani

Tuấn Hoàng |

Liên đoàn bóng đá Uruguay (AUF) cho rằng FA đã có tầm nhìn "thành kiến và độc đoán" về cách sử dụng từ ngữ của tiền đạo Cavani thuộc biên chế MU.

Liên đoàn bóng đá Uruguay (AUF) ngày 4/1 đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Anh (FA) lật lại lệnh cấm thi đấu 3 trận đối với tiền đạo Edinson Cavani của Manchester United vì liên quan đến một bài đăng trên mạng xã hội có từ ngữ phân biệt chủng tộc.

Cụ thể, phía AFU chỉ trích FA khi cho rằng tổ chức này đã thực hiện "một hành động phân biệt đối xử chống lại văn hóa và lối sống của người dân Uruguay". Tuyên bố này sau đó được chia sẻ trên Twitter của Diego Godin, đội trưởng tuyển Uruguay. Hàng loạt tuyển thủ Uruguay cũng đoàn kết giúp đỡ Cavani như Suarez, Coates, Toreirra, Gimenez...

Liên đoàn bóng đá Uruguay tuyên chiến với FA vì lệnh cấm Cavani - Ảnh 1.

Suarez chia sẻ lại đoạn tweet của Diego Godin, đội trưởng tuyển Uruguay.

"Edinson Cavani chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc nào. Cậu ấy chỉ sử dụng một cách nói phổ biến ở các quốc gia Mỹ Latinh để xưng hô trìu mến với người thân hoặc bạn bè gần gũi", đại diện AFU cho biết.

Cơ quan này cũng nói thêm: "Lệnh cấm cho thấy tầm nhìn thành kiến, độc đoán của Liên đoàn Bóng đá Anh. Chúng tôi yêu cầu FA ngay lập tức lật lại phán quyết đối với Edinson Cavani và khôi phục danh dự cùng nhân phẩm của cậu ấy, vốn đã bị hoen ố bởi quyết định đáng trách này".

Trước đó, Học viện Thư tín Uruguay, cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ và phổ biến ngôn ngữ Tây Ban Nha ở Uruguay cũng phản đối án phạt này và gọi đây là một ví dụ về sự thiếu sót "kiến thức văn hóa và ngôn ngữ" của Cơ quan quản lý bóng đá Anh.

Liên đoàn bóng đá Uruguay tuyên chiến với FA vì lệnh cấm Cavani - Ảnh 2.

Tuyên bố của Liên đoàn bóng đá Uruguay (AUF) đối với lệnh cấm thi đấu 3 trận đối với tiền đạo Edinson Cavani.

Ngày 1/1, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đưa ra án phạt cấm thi đấu 3 trận và phạt 100.000 bảng đối với tiền đạo Edinson Cavani của Manchester United vì liên quan đến một bài đăng trên mạng xã hội có từ ngữ phân biệt chủng tộc.

Trong trận đấu giữa Man United và Southampton hôm 29/11, tuy chỉ vào sân ở đầu hiệp 2 nhưng tiền đạo Edinson Cavani thi đấu chói sáng với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp "Quỷ đỏ" ngược dòng thắng kịch tính 3-2.

Quá phấn khích sau màn trình diễn đẳng cấp này, một người theo dõi Cavani trên Instagram đã đăng lời chúc bằng tiếng Tây Ban Nha với nội dung "Tôi yêu anh, Matador!". Cầu thủ người Uruguay sau đó liền cảm ơn NHM này bằng cách sử dụng cụm từ "gracias negrito" (tạm dịch: Cảm ơn anh da đen).

Liên đoàn bóng đá Uruguay tuyên chiến với FA vì lệnh cấm Cavani - Ảnh 3.

Bài đăng gây tranh cãi của Cavani.

Tranh cãi lập tức xuất hiện sau story trên Instagram của Cavani. Trong tiếng Tây Ban Nha "Negrito" là một thuật ngữ ám chỉ người da đen. Ở Nam Mỹ, cụm từ Cavani sử dụng rất phổ biến để chỉ sự quý mến và cảm kích một ai đó. Tuy nhiên tại nhiều nơi khác trên thế giới, từ ngữ tiền đạo MU viết lại bị coi là xúc phạm bởi vì ý nghĩa của nó có thể bị hiểu sai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại