LG Display sa thải một phần tư nhân viên quản lý: Từ bỏ LCD để bảo vệ OLED?

Bảo Nam |

Theo sau Samsung, LG cũng buộc phải từ bỏ lĩnh vực sản xuất màn hình LCD trước áp lực từ các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Hôm 4/10 vừa qua, LG Display đã trải qua một cuộc tái cấu trúc lớn. Có tới một phần tư giám đốc điều hành của công ty bị sa thải và số nhân viên quản lý còn lại sau khi điều chỉnh chỉ còn 118 người.

Đồng thời, nhóm giám đốc công nghệ (CTO) cũng được chia thành hai. Một nhóm chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu và phát triển cơ bản, nhóm còn lại dành riêng cho nghiên cứu và phát triển tấm nền.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết động thái của LG Display là nhằm mục đích tiếp tục giảm hoạt động kinh doanh màn hình LCD, từ đó dọn đường cho OLED. Còn người phát ngôn chính thức của công ty chỉ nói rằng các biện pháp trên có thể giúp công ty đưa ra quyết định nhanh hơn và tốt hơn, nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh cốt lõi.

"Chúng tôi đã tiến hành cải tổ để đảm bảo sức mạnh cạnh tranh thông qua việc thúc đẩy quá trình ra quyết định và thực thi", một quan chức của LG Display cho biết. "Chúng tôi sẽ tăng cường khả năng phát triển các sản phẩm và công nghệ nổi bật."

LG Display sa thải một phần tư nhân viên quản lý: Từ bỏ LCD để bảo vệ OLED? - Ảnh 1.

Trung Quốc sắp độc chiếm thị trường tấm nền LCD.

Trước đó vào tháng 9, công ty này đã bổ nhiệm Chung Ho-young làm CEO. Theo quan điểm truyền thống về việc "quan mới đến thường đốt ba ngọn lửa" thì dường như đã có vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra. Nói cách khác, ngọn lửa đầu tiên đã thiêu rụi những nhân viên cũ, dựa trên chính sách nghỉ hưu tự nguyện.

Các nhà quan sát trong ngành cho rằng với sự phát triển của dây chuyền sản xuất màn hình LCD của Trung Quốc, các nhà sản xuất tấm nền Hàn Quốc sẽ bắt đầu đóng cửa các nhà máy của mình nhanh và dứt khoát hơn nữa. Trong quý 3 vừa qua, LG Display dự kiến đã ​​thâm hụt 300 tỷ won và khoản lỗ hàng năm có thể vượt quá 1 nghìn tỷ won (khoảng 800 triệu USD).

Trước đó vào tháng 8, một đại diện khác của Hàn Quốc là Samsung cũng tuyên bố cắt giảm sản xuất LCD, chuyển trọng tâm sang màn hình QD-OLED mới. Dường như áp lực từ phía các nhà sản xuất màn hình LCD từ Trung Quốc đã quá lớn và là xu thế "buông tay" là không thể thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại