Leo vào khu vực cấm, người đàn ông bị hai con sư tử giết chết

Phạm Nghĩa |

Một người đàn ông đã bị 2 con sư tử giết chết tại sở thú Chhatbir, huyện Mohali, bang Punjab - Ấn Độ hôm 20-1.

Đài NDTV cho biết có 4 con sư tử trong khu nuôi nhốt của sở thú lúc xảy ra vụ việc. Nạn nhân bị 2 con sư tử tấn công trong khoảng 10 phút và bị thương nặng ở mắt, mặt, cổ và ngực. 

Cảnh sát không tìm thấy điện thoại di động hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân.

Ban quản lý Chhatbir đang tìm hiểu xem làm thế nào người đàn ông có thể leo lên bức tường cao 3,7 m từ bên bờ sông Ghaggar để vào khu vực cấm.

Leo vào khu vực cấm, bị hai con sư tử giết chết - Ảnh 1.

Một người đàn ông đã bị 2 con sư tử giết chết tại sở thú Chhatbir. Ảnh: ANI

Các tài xế xe buýt chở khách tham quan sở thú phát hiện ra nạn nhân - được cho là khoảng 25 tuổi – nên đưa tới bệnh viện gần đó cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết người đàn ông đã tử vong.

Tài xế tên Johnny kể với báo Indian Express: "Con sư tử cái Shilpa cắn cổ và kéo anh ta. Lúc tôi nhìn thấy, anh ta vẫn còn sống nhưng không còn tỉnh táo". 

Người này đã thông báo vụ việc cho ban quản lý, đồng thời bấm còi và huýt sáo để xua đuổi 2 con sư tử.

Sau sự cố, khu nuôi nhốt sư tử tạm thời bị đóng cửa.

Sở thú Chhatbir rộng khoảng 50 ha. Đây là nhà của hơn 100 loài, nuôi nhốt 1.200 con vật để phục vụ khách tham quan.

(Theo NDTV, Indian Express)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại