Lệnh ngừng bắn ở Sudan bị vi phạm, các quốc gia gấp rút sơ tán công dân

Thiều Dương |

Giao tranh bùng phát trở lại ở Sudan vào cuối ngày 26/4 bất chấp thoả thuận ngừng bắn mới đạt được do Mỹ và Saudi Arabia làm trung gian. Nhiều quốc gia đang gấp rút sơ tán người dân trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang.

Lực lượng vũ trang Sudan cáo buộc lực lượng bán quân sự RSF đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới, chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực.

Lệnh ngừng bắn ở Sudan bị vi phạm, các quốc gia gấp rút sơ tán công dân - Ảnh 1.

Khói đen trong đụng độ quân sự ở thủ đô Sudan. Ảnh: Anadolu.

Theo lực lượng vũ trang Sudan, lực lượng bán quân sự RSF đã tận dụng thỏa thuận ngừng bắn để triển khai các đoàn xe quân sự từ bên ngoài thủ đô Khartoum, chở quân tiếp viện và vận chuyển đạn dược. Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Sudan Volker Perthes đánh giá, lệnh ngừng bắn "dường như vẫn được duy trì ở một số khu vực", song giao tranh và di chuyển quân vẫn tiếp tục diễn ra.

Ông Volker Perthes bày tỏ quan ngại không có dấu hiệu cho thấy các bên tham chiến sẵn sàng đàm phán nghiêm túc: “Hai bên không thể cam kết ngừng bắn hoàn toàn hoặc thực hiện một lệnh ngừng bắn. Hai bên tiếp tục đưa ra các cáo buộc và đưa ra các tuyên bố cạnh tranh quyền kiểm soát các cơ sở chính. Các bên đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.”

Trong bối cảnh thoả thuận ngừng bắn liên tục bị vi phạm, nhiều quốc gia gấp rút sơ tán công dân khỏi Sudan. Một số quốc gia sử dụng đường hàng không, trong khi một số quốc gia chọn đường thuỷ qua Cảng Sudan trên Biển Đỏ, cách Khartoum khoảng 800km. Mỹ khuyến nghị các công dân nước này ở Sudan đến cảng Sudan và đến Jeddah bằng phà để nhận hỗ trợ sơ tán. Pháp và Đức cho biết mỗi nước đã sơ tán hơn 500 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Hơn 100 người, những công dân Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên sơ tán khỏi Sudan đã đến Istanbul vào hôm nay. Dự kiến, một số chuyến bay nữa sẽ được thực hiện nhằm sơ tán công dân Thổ Nhĩ Kỳ, những người đi từ Sudan đến Ethiopia lánh nạn bằng đường bộ. Vương quốc Anh đang tiến hành cuộc sơ tán quy mô lớn khi khoảng 4.000 công dân nước này đang ở Sudan. Chuyến bay đầu tiên của Anh chở 40 công dân đã hạ cánh xuống Cộng hoà Síp. Hai chuyến bay nữa dự kiến diễn ra muộn hơn, chở tổng cộng khoảng 220 người.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết: “Không thể đảm bảo tính bền vững lâu dài của sân bay được sử dụng để sơ tán công dân. Chính phủ Anh đang tìm kiếm và chuẩn bị các tuyến đường thay thế khác để đưa công dân thoát khỏi Sudan an toàn. Cảng biển Port Sudan là một trong những lựa chọn hàng đầu. Các công việc đang được thực hiện song song.”

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc đang lên kế hoạch hỗ trợ hàng trăm nghìn người vượt qua biên giới Sudan để lánh nạn. Cơ quan này đã sẵn sàng hỗ trợ 270.000 người tị nạn Sudan đi đến Nam Sudan và Cộng hoà Chad và những người Nam Sudan trở về quê hương.

Giao tranh giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) nổ ra từ ngày 15/4 đến nay đã khiến ít nhất 459 người thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương. Xung đột khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo trở nên trầm trọng hơn ở một số khu vực vốn phụ thuộc vào nguồn viện trợ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ cao xảy ra thảm họa sinh học tại thủ đô Khartoum sau khi một bên giao tranh chiếm quyền kiểm soát Phòng thí nghiệm y tế quốc gia - nơi lưu giữ mầm bệnh sởi và bệnh tả./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại