Lên mạng săn người bán iPhone, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Xuân Tiến |

Bằng cách lên trang Chotot.vn tìm người rao bán iPhone để hẹn xem hàng rồi lừa chiếm đoạt, Kiên thực hiện trót lọt 11 vụ, chiếm số điện thoại, xe máy có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 6/1, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên (24 tuổi, trú xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, Bình Định) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, ngày 26/10/2019, Kiên truy cập trang Chotot.vn, đọc được tin anh Lê Triều Anh (24 tuổi) đăng bán iPhone XS Max 256Gb nên nảy sinh ý định lừa đảo. Kiên gọi cho người này tỏ ý muốn mua và được hẹn đến số 1 đường Trần Tống để giao dịch.

Tối đó, Kiên đến điểm hẹn để xem hàng. Khi anh Triều Anh lên tầng trên lấy tai phone, Kiên lẻn ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát, đem điện thoại bán được 17 triệu đồng.

Lên mạng săn người bán iPhone, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Chiếc xe máy Kiên dùng làm phương tiện gây án cũng là của chiếm đoạt.

Ngày 19/11/2019, Kiên lại vào mạng, thấy chị Nguyễn Thị An Na (27 tuổi, trú Đăk Nông) rao bán iPhone XS Max 256Gb nên hẹn xem hàng. 

Khi đến, Kiên yêu cầu chị Na vào buồng lấy điện thoại khác gọi để nghe thử, rồi nhân cơ hội cầm chiếc iPhone XS Max 256Gb lên xe máy phóng đi, bán được 13,5 triệu đồng.

Cũng thủ đoạn tương tự, Kiên chiếm đoạt của chị Lê Hoàng Ngân (27 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) chiếc iPhone 11 Pro Max 256Gb trị giá 36 triệu đồng.

Ngoài ra, Kiên khai nhận chiếc xe máy Vespa mà y dùng làm phương tiện gây án cũng do lừa đảo chiếm đoạt mà có. Xe được Kiên lắp biển số giả để tiện "hành nghề".

Cơ quan công an nhận định, có thể Kiên từng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác nên vẫn tiếp tục điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại