Lễ tang nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên tổ chức theo nghi thức cấp cao

Duy Châu |

Lễ tang nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên được tổ chức theo nghi thức cấp cao tại nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình.

Ông Phạm Minh Tuyên. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Ông Phạm Minh Tuyên. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Sáng 6/4, thông tin từ Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tỉnh ủy đã có thông báo chính thức về lễ tang của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Tuyên.

Theo đó, tang lễ của ông Tuyên được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Cùng với đó, lễ tang của vợ ông Tuyên là bà Nguyễn Thị N. cũng được tổ chức cùng thời gian.

Lễ viếng ông Tuyên và vợ bắt đầu từ 12h ngày 6/4 tại nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình. Lễ truy điệu vào hồi 6h30 ngày 8/4 và lễ an táng vào hồi 8h15 cùng ngày, tại nghĩa trang thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình cũng quyết định thành lập Ban tổ chức lễ tang ông Phạm Minh Tuyên. Ban tổ chức lễ tang gồm 15 người, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà làm trưởng ban. Trưởng Ban Công tác đại biểu, phó trưởng Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Thị Thanh làm phó trưởng ban.

Ông Phạm Minh Tuyên nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Đồng thời, ông cũng nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đại biểu Quốc hội khóa XI, XII.

Ông từng trưởng thành qua các vị trí: y sĩ Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 308 B; phó Ban Nội quân y Sư đoàn 308B, 320B; quyền giám đốc, Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng B tỉnh Hà Nam Ninh; Giám đốc Bệnh viện thị xã Tam Điệp; Phó Chủ tịch UBND thị xã Tam Điệp; Bí thư Thị ủy Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình...

Trong quá trình công tác, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Ông nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 10/2011.

Trước đó, theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 13h ngày 5/4, ông Phạm Minh Tuyên (trú ở phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp), điều khiển ô tô biển kiểm soát 35A chở theo vợ là bà Nguyễn Thị N. (SN 1950) đi trên đường Trần Nhân Tông theo hướng từ Hà Nội – Thanh Hóa.

Khi đi đến địa phận phố Thiện Tiến, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình thì bất ngờ đâm va vào giải phân cách cứng giữa đường và cột đèn đường giữa giải phân cách làm xe bay sang bên đường ngược chiều.

Vụ va chạm khiến bà N. văng ra khỏi xe xuống làn đường ngược chiều dẫn đến tử vong tại chỗ. Ông Tuyên văng ra khỏi xe xuống làn đường cùng chiều, dẫn đến bị gãy 9 xương sườn và tràn khí thành ngực trái phải. Ông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và tử vong vào hồi 15h10 phút cùng ngày.

Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại