Lật tẩy người phụ nữ lạm dụng trẻ em xin tiền chích ma túy ở TP.HCM: Đối tượng nữ khai gì?

T.Công |

Công an đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan trong đoạn phóng sự điều tra ghi lại cảnh "lạm dụng trẻ em để xin tiền chích ma túy" xảy ra ở TP.HCM.

Một phóng sự điều tra ghi lại cảnh lạm dụng trẻ em để xin tiền chích ma túy của báo điện tử Người tiêu dùng đăng tải hôm 15/11 đã gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin trong đoạn phóng sự trên, một phụ nữ gầy gò mặc chiếc quần nhem nhuốc bên ngoài chiếc quần sạch sẽ đang diện trên người. Sau đó, người này tự tay lấy gạc y tế quấn kín 1 bàn tay như bị thương, trên miệng chị ta ngậm điếu thuốc lá và rít liên tục.

Người này bế bé gái khoảng 3 - 4 tuổi ra ngồi bệt ở lối ra vào bãi giữ xe Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Với vẻ tội nghiệp, khổ sở, chị ta vừa cho bé gái bú, vừa chìa chiếc mũ phớt đen xin tiền. 

Rất nhiều người ra vào bệnh viện mủi lòng thương và thả tiền vào chiếc mũ.

Báo điện tử Người tiêu dùng cho hay, chưa đầy 2 tiếng, người này đã xin được chừng 200 nghìn đồng. Có lúc "giải lao", người phụ nữ có hành vi đánh vào mặt và người bé gái.

Xin tiền từ sáng tới tối, chị ta bế bé gái đi ra đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM gặp một người đàn ông. Cặp đôi đưa cháu bé ghé vào tiệm thuốc lá rồi vào hẻm 28 Đỗ Quang Đẩu, đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để chích ma túy.

Lật tẩy người phụ nữ lạm dụng trẻ em xin tiền chích ma túy ở TP.HCM: Đối tượng nữ khai gì? - Ảnh 1.

Cặp đôi chích ma túy trong hẻm 28 Đỗ Quang Đẩu, đường Phạm Ngũ Lão. Ảnh cắt từ video của báo điện tử Người tiêu dùng

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, Công an phường Bến Nghé đã tạm giữ cặp đôi trong phóng sự điều tra trên. Hai đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1986) và người tình là Đặng Hoàng Vinh (SN 1990).

Báo VTC News dẫn thông tin từ Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, bé gái trong đoạn clip chính là con gái ruột của Nga. Nga mới đi cai nghiện về cách đây 3 tháng.

Nguồn trên cho hay, tại cơ quan công an, Nga thừa nhận việc đem con gái theo để xin tiền chích ma túy. Nga khai, với mỗi ngày bế con gái ngồi ở cửa bãi giữ xe Bệnh viện Nhi đồng 2, chị ta kiếm được khoảng 500 nghìn đồng.

Với số tiền trên, Nga bỏ 300 nghìn đồng mua ma túy, số còn lại dùng cho sinh hoạt hàng ngày.

Theo công an quận 1, bé gái đang được kiểm tra xem có dương tính với ma túy và thuốc ngủ hay không.

Báo Vietnamnet thông tin, Nga khai tại công an rằng, chị ta không chích ma túy vào con gái và cũng không cho con uống thuốc ngủ. Nga nói, con gái mình dễ ngủ nên uống sữa vào là ngủ miết.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

> Xem clip: Người mẹ bế con đi ăn xin, chích ma túy khai tại cơ quan công an. (nguồn: Pháp luật TP.HCM)

Người mẹ bế con đi ăn xin, chích ma túy khai gì?

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại