Lật tẩy “chiêu” của cô gái kết hôn 3 lần trong 3 tháng để kiếm tiền

Minh Hoa |

Để có tiền tiêu xài, người phụ nữ lên kế hoạch kết hôn 3 lần trong vòng 3 tháng rồi bỏ trốn cùng tiền bạc, tài sản của nhà chồng.

Theo India Today, Vijaya Amrute (27 tuổi, đến từ thành phố Aurangabad, bang Maharashtra, Ấn Độ ) và chồng bị mất việc vào tháng 3, thời điểm Ấn Độ thực hiện phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19.

Để đối phó với khó khăn về kinh tế, người phụ nữ nghĩ ra cách "làm giàu không khó" thông qua việc kết hôn với 3 người đàn ông trong vòng 3 tháng.

Lật tẩy “chiêu” của cô gái kết hôn 3 lần trong 3 tháng để kiếm tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Lần đầu tiên, Vijaya lên xe hoa với một người tên Yogesh Shirsath ở quận Nashik. Sau nửa tháng, cô ta “cao chạy xa bay” cùng những đồ vật có giá trị của chồng. Nạn nhân thứ 2 là người đàn ông tên Sandeep Darade. 

Rất nhanh sau đó Vijaya tìm được “con mồi” thứ ba là người đàn ông đến từ miền tây Maharashtra.

Phát hiện vợ mất tích, Yogesh Shirsath đi tìm rồi ngỡ ngàng nhận ra người từng chung chăn gối đã kết hôn nhiều lần và lừa dối anh. Tức giận, Yogesh lập tức nộp đơn tố cáo lên cảnh sát.

Vijaya bị tóm gọn vào ngày 31/10 vừa qua. Tại cơ quan điều tra, cô cho biết thực hiện hành vi lừa đảo với sự giúp sức của một cặp vợ chồng làm nghề mai mối. 

Mỗi chú rể sẽ nộp cho họ số tiền 200.000 - 500.000 rupee (khoảng 61 - 154 triệu đồng), nhưng sau đó cô dâu lại mất tích cùng nhiều tài sản và đồ vật có giá trị sau đám cưới.

Thời gian qua, hình thức lừa đảo thông qua kết hôn diễn ra ngày càng phổ biến ở Ấn Độ. Trong thời gian phong tỏa, có ít nhất 2 vụ việc tương tự được báo cáo ở các thành phố Chandigarh và Ludhiana phía bắc Ấn Độ.

Tháng 9/2020, một phụ nữ bị cáo buộc lừa 8 người cao tuổi kết hôn rồi bỏ trốn cùng tài sản có giá trị của họ. Nữ quái này còn đảm nhận luôn việc điều hành đường dây lừa đảo suốt chục năm qua với sự tiếp tay của một người mai mối.

Năm ngoái, một phụ nữ 35 tuổi đã bị chiếm đoạt khoảng 14.600 USD sau khi bị một đối tượng quen qua mạng lừa đảo. Trước đó, người này hứa kết hôn với bị hại và yêu cầu cô trả tiền viện phí cho mẹ anh ta.

Được biết Ấn Độ hiện vẫn đang là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, trung bình có hơn 40.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. 

Theo worldometers, đất nước này hiện ghi nhận hơn 8,3 triệu ca nhiễm và hơn 123.000 người tử vong do Covid-19 .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại