Lắp loa dưới nước để hồi sinh các rặng san hô chết

Bảo Nam |

Dùng âm thanh để thu hút cá con, các nhà khoa học Úc đã tìm ra cách mới để hồi sinh các rặng san hô chết.

Lắp loa dưới nước để hồi sinh các rặng san hô chết - Ảnh 1.

Nhà sinh vật học Tim Gordon thuộc Đại học Exeter và các đồng nghiệp đã thiết lập loa phát thanh dưới nước tại khu vực các mảng san hô chết xung quanh đảo Lizard, trên rạn san hô Great Barrier ở Úc. Trong ảnh, nhà sinh vật học Tim Gordon đang lắp đặt và kiểm tra hệ thống loa dưới nước.

Lắp loa dưới nước để hồi sinh các rặng san hô chết - Ảnh 2.

Những chiếc loa này sẽ phát những bản ghi âm, được ghi lại từ một rạn san hô khỏe mạnh - bao gồm cả những tiếng động được tạo ra do những đàn cá, tôm và các cư dân sinh sống trong rạn san hô khác. Mục đích chính là thu hút những con cá con tới giúp làm sạch rạn san hô và tạo nên môi trường sinh sống mới, từ đó bắt đầu quá trình phục hồi hệ sinh thái.

Lắp loa dưới nước để hồi sinh các rặng san hô chết - Ảnh 3.

San hô có mối quan hệ cộng sinh với một loài tảo biển gọi là 'zooxanthellae', sống bên trong. Khi nhiệt độ mặt của nước biển tăng lên, hoặc do các nguyên nhân khác, san hô sẽ loại bỏ các loại tảo đầy màu sắc này. Việc mất tảo khiến chúng chuyển sang màu trắng và có thể bị chết. Các nhà khoa học gọi đây là hiện tượng "tẩy trắng". Việc tẩy trắng này gần đây đã giết chết tới 80% san hô ở một số khu vực của Rạn san hô Great Barrier.

Lắp loa dưới nước để hồi sinh các rặng san hô chết - Ảnh 4.

San hô dựa vào việc thu hút nhiều loại cá để duy trì hệ sinh thái khỏe mạnh. Những "cư dân" biển này chăm sóc san hô bằng cách thực hiện một loạt các nhiệm vụ "dọn phòng", chẳng hạn như làm sạch và dọn dẹp các rạn san hô đã chết, từ đó tạo cơ hội cho san hô mới phát triển. Trong quá trình thử nghiệm công nghệ mới, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng số lượng cá đến đông gấp đôi - và ở gần - các mảng san hô chết nơi loa đang hoạt động, so với những nơi không có âm thanh phát ra.

Lắp loa dưới nước để hồi sinh các rặng san hô chết - Ảnh 5.

"Cá rất quan trọng để các rạn san hô hoạt động như các hệ sinh thái khỏe mạnh", Gordon nói. "Tăng cường quần thể cá theo cách này có thể giúp khởi động quá trình phục hồi tự nhiên, chống lại thiệt hại mà chúng ta đang thấy trên nhiều rạn san hô trên khắp thế giới."

"Các rạn san hô khỏe mạnh là những nơi ồn ào - tiếng lách tách của tôm và cá kết hợp với nhau tạo thành một âm thanh sinh học rực rỡ", nhà sinh vật học Steve Simpson, đồng nghiệp của Gordon nói. "Cá vị thành niên tìm đến những nơi có âm thanh này khi chúng cần một chỗ để 'giải quyết'."

Lắp loa dưới nước để hồi sinh các rặng san hô chết - Ảnh 6.

Tất nhiên, việc thu hút cá đến một rạn san hô đã chết sẽ không tự động giúp rạn san hô này sống lại. Nhưng sự phục hồi của cả khu vực sẽ được củng cố nhờ việc những con cá sẽ làm sạch và chọn nơi này để sinh sống, sinh sản. Sự đa dạng gia tăng này bao gồm các loài từ tất cả các phần của chuỗi thức ăn, từ sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn phù du, động vật ăn thịt và sinh vật phân hủy...

Lắp loa dưới nước để hồi sinh các rặng san hô chết - Ảnh 7.

Một quần thể cá phong phú và đa dạng rất quan trọng để duy trì một hệ sinh thái khỏe mạnh và "làm giàu âm thanh" được xem là một kỹ thuật đầy hứa hẹn để giải quyết vấn đề trên, theo các nhà khoa học. Tuy nhiên, vẫn còn đó một loạt các mối đe dọa khác cần giải quyết, như biến đổi khí hậu, nạn đánh bắt quá mức và ô nhiễm nước để bảo vệ các hệ sinh thái mỏng manh này.

Lắp loa dưới nước để hồi sinh các rặng san hô chết - Ảnh 8.

Trong ảnh, một chiếc loa dưới nước đang thu hút cá đến một dải san hô chết.

Tham khảo Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại