Lấp đầy khoảng trống, bờ vai Nga có đủ sức giải quyết các "mắt xích" Syria?

Hồng Nhung |

Việc Mỹ rút khỏi Syria đã tạo ra căng thẳng giữa lực lượng người Kurd và các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ.

Vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd khi Mỹ ra đi?

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd tại Syria đang bày tỏ hi vọng vào Nga đứng ra giải quyết các vấn đề tại đất nước này sau quyết định Tổng thống Trump vào tháng trước về việc rút quân ra khỏi Syria.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 9/1 cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang có kế hoạch thăm Moscow vào tháng này nhằm đàm phán về vấn đề Syria và các vấn đề khac cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo các quan chức cấp cao người Kurd, lực lượng người Kurd sẵn sàng tìm đến Nga nhằm kêu gọi giúp đỡ giải quyết vấn đề với chính quyền Syria nhằm lấp đầy khoảng trống sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này với hi vọng có thể ngăn chặn cuộc tấn công bất ngờ từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Có các phát triển gần đây nhằm thúc đẩy vị trí của Nga giống như một người chơi quyền lực tại Syria. Nhấn mạnh tầm quan trọng của Moscow, quân lính Nga đã phát động các cuộc tuần tra hai ngày qua ở ngoại ô Manbij – một trong số các thị trấn từng dười quyền kiểm soát của Mỹ.

Vào ngày 9/1, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton rời Ankara sau khi Tổng thống Erdogan từ chối cuộc gặp với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, các trang web của Nga và người Kurd đã đăng tải các video về phương tiện quân đội Nga ngang qua vùng nông thôn Syria có mang theo cờ Nga.

Đội tuần tra của Nga tiếp tục tại một khu vực quanh thị trấn Arima do chính quyền Syria kiểm soát và không chỉ ra bất kỳ thách thức nào với binh lính Mỹ cách đầy vài dặm.

Tuy nhiên, ông Aaron Stein, giám đốc chương trình Trung Đông tại Viện nghiên cứu chính sách ngoại giao Philadelphia cho biết, các cuộc tuần tra nhắc nhở rằng chính sách Mỹ đang xáo trộn và quân lính Mỹ đang chuẩn bị cho việc rời đi, Nga sở hữu tất cả điều này.

Nga chưa từng cam kết giúp đỡ cho Thổ Nhĩ Kỳ hay lực lượng người Kurd. Sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với báo chí rằng, Tổng thống Erdogan đang lên lịch cho chuyến thăm đến Moscow vào tháng này thì điện Kremlin cho biết, các kế hoạch vẫn đang thực hiện, tuy nhiên, vẫn đưa ra cảnh báo rằng chưa có thời gian cụ thể cho chuyến thăm này của Tổng thống Erdogan.

Nga cũng chưa từng có cam kết hỗ trợ nào đối với lực lượng nguời Kurd đến hiện tại. Ông Saleh Muslim, một quan chức cấp cao của Đảng Liên minh dân chủ (PYD) của người Kurd ở Syria cho biết, Nga có thể sẽ đưa quân đội chính phủ Syria trở lại khu vực nhằm xóa sạch sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ.

Vai trò của Iran không thể từ chối

Lực lượng người Kurd đã đưa ra đề xuất với Moscow rằng sẽ cho phép chính quyền Syria lấy lại toàn bộ lãnh thổ từ tay người Kurd. Ngược lại, lực lượng người Kurd muốn chính phủ Syria cho phép họ quyền lực quản và một mức độ tự chủ nhất định.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục lộ trình với người Nga. Chúng tôi sẽ chờ đợi quyết định", ông Saleh Muslim nói.

"Giữa các thông điệp có phần mâu thuẫn từ các thành viên chính quyền Tổng thống Trump về việc Mỹ rút khỏi Syria, có một điều dường như sẽ rõ ràng rằng Nga sẽ trở thành siêu cường duy nhất có thể kiểm soát tất cả "người chơi" trong khu vực – được xem như ở vai trò trung gian giải quyết", ông Aaron Stein, giám đốc chương trình Trung Đông tại Viện nghiên cứu chính sách ngoại giao Philadelphia

"Mỹ rút khỏi cuộc chơi và các quốc gia khác sẽ điền lấp khoảng trống. Họ tất cả đều nói như vậy, chỉ là họ không nói với Mỹ", ông Aaron Stein nói.

Nói với báo chí sau chuyến thăm thành phố người Kurd Irbil vào ngày 9/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh, quân đội Mỹ sẽ rút khỏi sau khi chủ nghĩa khủng bố hoàn toàn bị tiêu diệt.

Các bình luận của Ngoại trưởng Pompeo dường như có chút mâu thuẫn với Cố vấn an ninh John Bolton trong tuần này. Ông Bolton cho biết, Mỹ sẽ không rút khỏi Syria mà không có bất kỳ cam kết từ Thổ Nhĩ Kỳ rằng họ sẽ không tấn công lực lượng người Kurd và phải đảm bảo Iran sẽ không thể lấp vào chỗ trống.

Ngoại trưởng Mike Pompeo vẫn biết rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều lo lắng về lực lượng người Kurd sử dụng lãnh thổ mà họ kiểm soát nhằm phát động các cuộc tấn công đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Mỹ ra đi.

"Chúng tôi biết rằng, có sự lo lắng đối với Thổ Nhĩ Kỳ về lực lượng khủng bố và chúng tôi sẽ rất ủng hộ điều này", ông Pompeo nói thêm.

Tổng thống Trump đã hứa hẹn với Tổng thống Erdogan trong cuộc điện đàm vào tháng trước rằng Mỹ sẽ giao lại cho Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường cuộc chiến chống khủng bố, các quan chức Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dè chừng đối với lực lượng người Kurd và xem họ giống như khủng bố.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có trao đổi với Iran nhằm thảo luận về việc Mỹ rút khỏi Syria, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết.

"Cho dù bạn muốn hay không thì Iran vẫn là một nhân vật ở Syria. Vì vậy, chúng ta cần phải làm việc mang tính chất xây dựng với nhân vật hiện tại", ông Cavusoglu nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại