Lão nông 65 tuổi tạo ra tất chân mang cả năm không có mùi, cũng không cần giặt

Ryankog |

"Một trưởng dàn nhạc đã cho biết rằng ông mang nó cả năm mà không cần giặt.”

Một đôi tất bốc mùi có thể biến cả những nơi lãng mạn nhất, hay những chốn tôn nghiêm nhất trở thành một phòng tra tấn kinh hoàng.

Giờ đây nỗi sợ mang tên mùi hôi đấy đã đến hồi kết bởi một nông dân người Anh. Đúng vậy, không phải giáo sư, chẳng phải tiến sỹ, mà là Steve Whitley, một lão nông dân 65 tuổi.

Ông đã tạo ra một thứ giúp ngăn chặn được căn bệnh có tên y học là “bromodosis” hay còn có cách gọi dân dã là “hôi chân”.

Giải pháp của vị nông dân này đến từ lông của loài dê angora, một loại chất liệu cực kỳ cao cấp chỉ xuất hiện trên những bộ sưu tập thời trang đắt đỏ, nó còn được biết đến dưới cái tên là mohair.

Có thể nhiều bạn không biết đôi chân chính là bộ phận có nhiều tuyến mồ hôi nhất trên cơ thể và mùi hôi chân được tạo ra do mồ hôi thoát ra từ chân tiếp xúc với vi khuẩn trên da.

Whitley cho biết những đôi tất được làm ra từ lông của dê angora còn chưa trưởng thành sẽ không bám vi khuẩn như các loại lông hay vải khác. Do đó, những đôi tất mohair này có thể không cần giặt trong cả năm mà vẫn không bốc mùi.

Whitley nói rằng ban đầu ông chỉ bán những đôi tất này vì nó có độ thoải mái cao và rất bền. Chính những khách hàng đã nói với ông về đặc điểm không bốc mùi của nó.

Theo ông Whitley thì: “Khách hàng đã nói với chúng tôi là họ có thể mang tâ nhiều ngày mà nó không hề bị cứng hay bốc mùi hôi.

Đầu tiên là đàn ông, sau đó đến cả phụ nữ cũng nói về điều này. Một trưởng dàn nhạc đã cho biết rằng ông mang nó cả năm mà không cần giặt.”

“Không như vải cotton, sợi mohair không bám vi khuẩn gây ra mùi hôi trên chân, do đó những đôi tất của chúng tôi có thể mang được nhiều ngày, nhiều tuần trong những điều kiện khắc nghiệt mà không phải lo về mùi hôi chân hay không thoải mái.”

Ông còn cho biết rằng chồng của một người phụ nữ khi qua đời còn luyến tiếc đôi tất và bảo vợ mình chôn nó cùng.

Một số tên tuổi nổi tiếng đã thử qua nhãn hiệu Corrymoor Mohair của Whitley là Bear Grylls, Fiona Bruce, Clare Balding và Stephen Fry.


Bear Grylls khuyên dùng

Bear Grylls "khuyên dùng"

Mohair là loại chất liệu may mặc thuộc hàng “top” do mang lại độ bền, sự ấm áp và có khả năng đàn hội cực cao. Nhưng ít người biết là lông của những con dê angora còn non có khả năng thấp hút mồ hôi rất cao và ngăn chặn vi khuẩn hình thành trên da.

Do mohair là một vật liệu đắt tiền nên mỗi đôi tất có 9 bảng Anh (290.000 VND) cho loại ngắn và 10 bảng Anh (khoảng 320.000 VND)cho loại bình thường.

Mắc tiền nhất là loại tất dài qua gối Woodlander Plus 4 có giá đến 21,50 bảng Anh (khoảng 690.000 VND).

Tham khảo: dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại