Lãnh sự Mỹ ở Thành Đô bị buộc đóng cửa: Phu nhân Tổng Lãnh sự viết tâm thư, đáp trả "bão" chỉ trích

Hồng Anh |

Nhân sự kiện tòa Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô bị Bắc Kinh yêu cầu đóng cửa, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã có phản ứng mạnh về một bài viết cũ của phu nhân Tổng lãnh sự Mỹ.

"Nhiều người đã bật khóc"

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa tin, sau khi tòa Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô chính thức đóng cửa theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc, bà Chuang Tzu-i, phu nhân Tổng Lãnh sự Mỹ Jim Mullinax đã tiếp tục đăng tải chia sẻ về sự kiện này trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, trong bài viết của mình, bà Chuang đã bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến việc tòa lãnh sự quán đóng cửa đã ảnh hưởng tới hơn 100 nhân viên địa phương, cùng 23 nhà ngoại giao Mỹ và gia đình họ - những người chỉ vừa mới quay lại Trung Quốc tuần trước, sau khi phải hồi hương do đại dịch COVID-19.

Theo chia sẻ của phu nhân Tổng lãnh sự Mỹ, các nhân viên tại cơ sở ngoại giao có tuổi đời 35 năm này đã phải gấp rút làm việc 24/24 trong vòng 3 ngày trước hạn chót đóng cửa tòa nhà, và nhiều người đã bật khóc sau khi quốc kỳ Mỹ hạ xuống lần cuối cùng vào sáng sớm ngày 27/7 vừa qua.

"Họ [các nhân viên lãnh sự quán Mỹ] muốn treo tấm biểu ngữ với dòng chữ 'Cảm ơn Thành Đô 1985-2020' trước tòa nhà, nhưng thật không may là họ không thể làm điều đó. Thật đáng tiếc", bà Chuang viết. "35 năm trao đổi quan hệ ngoại giao đã trở thành dĩ vãng, và chúng ta chỉ là những hạt cát trong dòng chảy của lịch sử, bất lực trước mong muốn khôi phục tất cả những điều đáng trân trọng".

Lãnh sự Mỹ ở Thành Đô bị buộc đóng cửa: Phu nhân Tổng Lãnh sự viết tâm thư, đáp trả bão chỉ trích - Ảnh 2.

Quốc kỳ Mỹ hạ xuống lần cuối cùng tại Lãnh sự quán Thành Đô hôm 27/7. Ảnh: Simon Song

Bài viết gây tranh cãi của phu nhân Tổng lãnh sự Mỹ

Ngoài mạng xã hội Facebook, bà Chuang cũng thường xuyên đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, nơi tài khoản của bà có hơn 605.000 người theo dõi. Hôm 30/6, một đoạn trong bài viết chia sẻ cảm nghĩ về cuộc sống ở Thành Đô và sự ra đi vội vã của gia đình bà hồi tháng 2 do đại dịch COVID-19 bùng phát đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng Weibo.

"Tôi đã có một suy nghĩ thoáng qua rằng liệu hoàn cảnh của chúng tôi có giống người Do Thái khi họ phải rời khỏi nhà mình để trốn chạy Đức quốc xã trước Thế chiến II hay không. Rồi tôi gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực đó khỏi đầu, tự nhủ mình sẽ sớm quay trở lại", trích bài đăng của bà Chuang.

Được biết, sau khi Bắc Kinh yêu cầu lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô đóng cửa, bài đăng nói trên của bà Chuang lại càng được chú ý nhiều hơn. Thông thường các bài đăng của bà chỉ nhận được khoảng chưa đến 100 bình luận, nhưng bài viết ngày 30/6 đã thu hút tới hơn 8.000 bình luận.

Một số người đã để lại những bình luận không mấy thiện cảm về cách bà Chuang sử dụng hình tượng "người Do Thái" và "Đức quốc xã" trong bài viết, tuy nhiên, cũng có một số người để lại bình luận khích lệ, mong bà Chuang sẽ sớm trở lại Thành Đô.

Lãnh sự Mỹ ở Thành Đô bị buộc đóng cửa: Phu nhân Tổng Lãnh sự viết tâm thư, đáp trả bão chỉ trích - Ảnh 4.

Phu nhân Chuang Tzu-i và Tổng lãnh sự Mỹ Jim Mullinax. Ảnh: Facebook

Phản ứng của phu nhân Tổng lãnh sự Mỹ sau khi hứng "bão" chỉ trích

Trong bài viết được đăng tải trên MXH Facebook nói trên, bà Chuang cũng đã đưa ra lời phản hồi trước những bình luận chỉ trích bà về nội dung bài đăng ngày 30/6 trên MXH Weibo.

"Có lẽ là bởi trò chơi quyền lực giữa hai nước nên nhiều người đã chuyển hướng sự tập trung vào phu nhân Tổng lãnh sự, nhưng chẳng phải chúng tôi cũng chỉ là một trong hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng hay sao?" - bà Chuang viết.

Phu nhân Tổng lãnh sự Mỹ cũng bổ sung thêm: "Trong những ngày gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện trên mạng xã hội và những bài đăng cũ của tôi đã bị đào bới, suy diễn. Tôi cũng thực sự lấy làm tiếc vì cách diễn đạt thẳng thắn của mình chưa đủ tinh tế, nhưng tôi tin tưởng vào sự cởi mở, trung thực của mình, do đó tôi sẽ không xóa, chỉnh sửa hay đóng các tài khoản cá nhân của mình".

Được biết, nhiệm kỳ 3 năm của Tổng lãnh sự Mullinax tại Thành Đô cũng được dự kiến kết thúc trong tháng này, nhưng bà Chuang và hai con trai đã trở về Mỹ từ tháng 2 khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Trung Quốc. Bà Chuang cho biết gia đình bà sẽ được đoàn tụ tại Mỹ sớm nhất là vào tháng 8.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại