Phỏng vấn lãnh đạo quốc gia không gian Asgardia: 7 hiểm họa đe dọa mạng sống con người!

Lazylynx |

Như vậy, quốc gia không gian Asgardia đã có lãnh đạo đầu tiên. Từ khi được thành lập năm 2016, nhà khoa học người Nga Igor Ashurbeyli làm việc với tư cách điều hành nước này.

Vào ngày 25/6 vừa qua, ông chính thức được bầu làm lãnh đạo trong một buổi lễ tại Cung điện Hofburg tại thủ đô Vienna, Áo.

Hiện tại đã có khoảng 200000 người đăng ký làm thành viên quốc gia này. Và mục tiêu tiếp theo của ông Igor là đưa con người lên không gian, xây dựng quốc gia ngoài không gian cũng như trên Mặt trăng.

Theo như thông báo, Asgardia là nơi hội tụ của những người tiên phong với ý tưởng thúc đẩy khoa học và ngăn chặn xung đột chính trị trên Trái đất bằng cách vươn ra ngoài không gian.

Năm 2017, Asgardia đã phóng vệ tinh đầu tiên mang thông điệp về đất nước. Trên trang chủ của Asgardia thông báo họ sẽ phóng thêm các vệ tinh cho mục tiêu xây dựng xã hội không gian. Tuy nhiên, Asgardia cũng có vấn đề riêng của nó.

Những người đăng ký thành viên của Asgardia không thể bỏ phiếu can thiệp vào hiến pháp hiện thời của đất nước. Ngoài ra, thông tin về Igor Ashurbeyli cũng khá mờ nhạt. Tất cả những thông tin có được cho thấy ông là một nhà tỷ phú thành công trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh.

Sau đây là cuộc phỏng vấn với nhà lãnh đạo này.

Phóng viên (PV): Đầu tiên, ông hãy cho biết chút ít về bản thân. Khi nào ông có ý tưởng về Asgardia?

Igor Ashurbeyli (IA): Tôi là một nhà khoa học và kinh doanh, giờ là một nhà từ thiện. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không của Nga qua 20 năm. Trước khi được bầu làm lãnh đạo, tôi đã thành lập Trung tâm nghiên cứu vũ trụ AIRC tại Vienna, Áo; và tạp chí ROOM. Tôi còn là chủ tịch tổ chức phi chính phủ về hiểm họa không gian ESSTD.

Ý tưởng tạo dựng một thực thể độc lập đến khoảng 10 năm trước. Tuy nhiên một đất nước cần lãnh thổ trong khi đất đai trên hành tinh đã bị chia cắt hết. Những quốc gia mới phải sống trên đảo nhân tạo hoặc tương tự.

Năm 2016 tôi ở Montreal, trong hội nghị quốc tế về luật không gian và tôi nghĩ: sao không tạo dựng một quốc gia không gian độc lập? Sau cuộc nói chuyện với các chuyên gia tại Đại học McGill, Canada, đã cho tôi nhiều ý tưởng cụ thể.

Phỏng vấn người lãnh đạo mới được bầu của quốc gia không gian Asgardia - Ảnh 1.

PV: Ai và lý do khiến ông thành lập Asgardia?

IA: Tôi luôn bị ảnh hưởng bởi những huyền thoại về thế giới ngoài Trái đất, như của Hindu giáo hay cổ tích Nga Kitezh. Cái tên Asgardia đến từ huyền thoại phương bắc. Tôi cố gắng để thấy Asgardia hình thành như bây giờ sau bao nhiêu năm chúng ta mong ước sống ở thế giới khác.

PV: Mục tiêu của Asgardia và công dân của đất nước?

IA: Asgardia được thành lập trên ba nguyên tắc: hòa bình, tiếp cận và bảo vệ. Đầu tiên, Asgardia tìm kiếm cách thức đảm bảo hòa bình trong không gian và xung đột trên Trái đất không bị lan truyền lên.

Tiếp theo, Asgardia mong muốn đưa đến khả năng tiếp cận không gian bình đẳng cho mọi người. Cuối cùng, Asgardia đem đến bảo vệ cho các cá nhân và đất nước tránh khỏi đe dọa từ không gian.

PV: Theo tôi biết ông đã được bầu làm lãnh đạo đất nước? Vậy buổi lễ đã diễn ra như thế nào và ai đến dự?

IA: Tôi rất tự hào trở thành nhà lãnh đạo trong buổi lễ tại Cung điện Hofburg. Tôi có sự ủng hộ của quốc hội mới, đại diện ngoại giao từ 10 quốc gia, đại diện của một số tổ chức lớn, thành viên quốc hội Asgardia, các nhà du hành vũ trụ, quản lý công nghiệp không gian, các nhà khoa học và luật sư.

PV: Nghe nói ông đã phóng vệ tinh chứa dữ liệu về Asgardia và hiến pháp. Có khó khăn gì trong việc lựa chọn thông tin? Ông cảm thấy gì khi vệ tinh được phóng?

IA: Chúng tôi luôn muốn giành một chút trên vệ tinh cho thành viên Asgardia. Đó là một phần nhiệm vụ mở rộng không gian cho mọi người. Miễn là các dữ liệu được đưa lên là hợp pháp, chúng sẽ được truyền vào vệ tinh và phóng lên không gian.

Tôi rất tự hào được nhìn vệ tinh phóng lên. Vệ tinh đầu tiên đánh dấu lãnh thổ của Asgardia trong không gian.

Phỏng vấn người lãnh đạo mới được bầu của quốc gia không gian Asgardia - Ảnh 2.

PV: Tôi được biết một số thành viên Asgardia cảm thấy họ không có tiếng nói trong điều hành đất nước, ví dụ như bỏ phiếu hiến pháp. Ông có nghĩ gì về vấn đề này?

IA: Thành viên Asgardia có thể lựa chọn bỏ phiếu hiến pháp hoặc không. Đã có 72,5% thành viên bỏ phiếu. Tại Asgardia, chúng tôi mong muốn tiếng nói của mọi người được nghe thấy.

(Chú thích của tờ báo: Trên trang chủ của Asgardia chỉ cho phép thành viên bỏ phiếu chấp nhận hoặc không. Không có phần thảo luận và nêu ý kiến riêng.)

PV: Ông có kế hoạch giải quyết các vấn đề bất đồng trong nội bộ Asgardia? Kế hoạch cho tương lai ra sao?

IA: Phiên họp quốc hội đầu tiên ngày 24/6 với hơn 100 thành viên thuộc 40 quốc gia, 8 thứ tiếng khác nhau đã nhóm họp. Cuộc tranh luận diễn ra hơn 11 tiếng thay vì 8 như kế hoạch. Tất cả đều có cơ hội đưa ra ý kiến.

Hơn 20 cuộc bỏ phiếu đã diễn ra. Tất cả tuân theo nguyên tắc dân chủ. Để giảm thiểu bất đồng, các đảng phái chính trị bị cấm và không có sự phân chia thành viên theo tôn giáo hay nền tảng đất nước. Tuy nhiên, sự thống nhất quan điểm là điều không thể trong bất kỳ xã hội nào.

PV: Theo ông thì thử thách lớn nhất trước khi đưa con người lên không gian là gì? Liệu có phải là công nghệ?

IA: Có hai thách thức: chúng ta cần đối mặt với vấn đề bức xạ vũ trụ cũng như vi trọng lực. Để định cư vĩnh viễn, chúng ta cần giải quyết cả hai. Chúng tôi đang lên kế hoạch xây dựng tàu không gian trang bị trọng lực nhân tạo và bảo vệ khỏi bức xạ vũ trụ cũng như hiểm họa khác.

PV: Ngoài vấn đề trọng lực và bức xạ, các hiểm họa khác là gì khi sống trong không gian?

IA: Tôi phân ra làm bảy nhóm chính: bão Mặt trời; sự thay đổi từ trường Trái đất phá hủy tầng bảo vệ hành tinh; thiên thạch và sao băng; vật thể nhân tạo; thay đổi trong khí hậu do con người và bức xạ Mặt trời; bức xạ vũ trụ từ siêu sao; và mối nguy từ vi sinh vật ngoài hành tinh.

PV: Liệu có thông tin sai lệch về ông hay về Asgardia? Ông muốn mọi người hiểu vấn đề này thế nào?

IA: Có ba điều: Một là tôi không phải tỷ phú, chỉ là người bình thường. Tôi từng chỉ kiếm được 20$ năm 1988. Hai là tôi không coi Asgardia như một thương vụ. Chúng tôi đang xây dựng quốc gia. Ba là hy vọng của tôi về Asgardia là thấy được con người sinh sôi trong không gian. Tôi kỳ vọng Asgardia sẽ cho phép con người tiếp tục sự sống từ Trái đất.

PV: Ông nghĩ gì về việc định cư trong không gian trong tương lai sắp tới? Khi nào thì con người có thể sống ngoài Trái đất?

IA: Hy vọng việc định cư trong không gian sẽ giống như xây nhà trên Trái đất. Tôi tin rằng điều này sẽ diễn ra trong vòng 25 năm nữa.

PV: Việc định cư trong không gian sẽ diễn ra theo cách nào, trên Mặt trăng hay trạm vũ trụ?

IA: Điều này sẽ giống như việc tái tạo điều kiện sinh hoạt cho con người như trên mặt đất. Hiện nay chúng ta vẫn chưa có khả năng đó. Chúng tôi muốn mọi người có thể sống ngoài không gian, có thể ngay trên Mặt trăng mà không cần phải có đủ điều kiện như những nhà du hành vũ trụ.

Mục tiêu cuối cùng của việc định cư là khả năng tái tạo chu kỳ sự sống, thay vì mang con người từ Trái đất lên không gian. Bước tiếp theo chính là thử thách cho việc định cư không gian và nó sẽ giúp tiếp tục phát triển loài người trong vũ trụ.

PV: Liệu ông có thể tiết lộ thời điểm tàu không gian sẽ được xây dựng và điều gì sẽ xảy ra khi hoàn thiện?

IA: Asgardia dự định có vệ tinh để cung cấp Spacebook, mạng Internet toàn cầu, trong vòng 5 đến 7 năm nữa, tàu vũ trụ sau 15 năm và trạm Mặt trăng sau 25 năm.

PV: Dự định tiếp theo của ông? Thành viên Asgardia nên chuẩn bị gì?

IA: Nhiệm vụ trước mắt là chuẩn bị cho tương lai của Asgardia, triển khai điều hành chính phủ, xây dựng nền kinh tế, mở rộng quan hệ ngoại giao.

Theo Futurism

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại