"Viên gạch" đầu tiên của quốc gia vũ trụ Asgardia đã phóng lên, sau 5 tháng nữa bốc cháy

Nguyễn Hằng |

Quốc gia không gian đầu tiên dần trở thành hiện thực sau khi phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo. Đây có thể xem như là "viên gạch" đầu tiên đặt nền móng cho Asgardia.

Theo đó, các nhà khoa học đã phóng thành công vệ tinh Asgardia-1 lên quỹ đạo vào ngày 12/11/2017 vừa qua, bắt đầu quá trình hiện thực hóa giấc mơ về quốc gia vũ trụ đầu tiên Asgardia.

Cụ thể, vệ tinh Asgardia-1 đã thực hiện chuyến bay kéo dài trong hai ngày bắt đầu từ bãi phóng Wallops Fight Facility của NASA tại Virginia (Mỹ) lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Vệ tinh nhỏ này mang theo 0,5 terabyte dữ liệu về 18.000 trong số 114.000 công dân của Asgardia. Nó cũng bao gồm cả các di sản quốc gia cùng các thông tin về quốc kỳ, quốc huy và hiến pháp của quốc gia Asgardia.

Vệ tinh Asgardia-1 được đưa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nhờ tên lửa OA-8 Antares-Cygnus, một phương tiện vận tải hàng hóa thương mại của NASA.

Asgardia-1 sẽ phải đợi khoảng ba tuần để quá trình vận chuyển những trang thiết bị thiết yếu và dụng cụ khoa học từ tàu của NASA cho 6 phi hành gia trên trạm ISS hoàn tất.

Tiếp đó, vệ tinh này sẽ tách ra và bắt đầu hành trình của nó trên quỹ đạo Trái Đất. Nó sẽ mang theo thông tin của những công dân bay ra ngoài không gian và dự kiến tồn tại khoảng 5-18 tháng trước khi bốc cháy.

Trước đó, Asgardia là quốc gia vũ trụ độc lập đầu tiên được nhà khoa học người Nga Igor Ashurbeyli đề xuất thành lập vào tháng 10/2016. Người dân từ nhiều quốc gia trên thế giới đã đăng ký gia nhập quốc gia này.

Viên gạch đầu tiên của quốc gia vũ trụ Asgardia đã phóng lên, sau 5 tháng nữa bốc cháy - Ảnh 1.Tiến sĩ Igor Ashurbeyli là người đề xuất thành lập Asgardia, quốc gia vũ trụ đầu tiên. Ảnh: CNN

Điều kiện để trở thành công dân của quốc gia Asgardia cũng khá đơn giản. Đó là bất cứ ai đủ 18 tuổi, biết sử dụng email, không phân biệt giới tính, quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo hay điều kiện tài chình, đều có thể được phép đăng ký làm công dân, thậm chí cả những người từng có tiền án tiền sự.

Ban đầu, khi dự án Asgardia mới được công bố, đã có đến hơn 100.000 người đăng ký làm công dân chỉ trong vòng 40 giờ đồng hồ. Sau ba tuần, số người đăng ký đã lên tới 500.000 người.

Hiên tại, quốc gia vũ trụ Asgardia có khoảng 114.000 người đăng ký đến từ 204 đất nước trên thế giới. Đây là số người đã đồng ý tuân thủ Hiến pháp được trưng cầu dân ý hồi tháng 6/2017.

Tiến sĩ Ashurbeyli cho hay, sứ mệnh của quốc gia vũ trụ Asgardia là mang đến một xã hội hòa bình, công bằng, giúp con người có thể tiếp cận những công nghệ vũ trụ dễ dàng hơn và bảo vệ Trái Đất trước những mối đe dọa ngoài không gian như thiên thạch hoặc rác vũ trụ nhân tạo.

Rayven Sin, một nghệ sĩ ở Hong Kong, người tham gia dự án, chia sẻ: "Tôi thực sự muốn nhìn thấy con người có thể có nhiều cơ hội để thể hiện ý kiến của họ hơn không. Tôi hi vọng, chúng ta có thể sống theo nhiều cách khác, một cuộc sống tốt đẹp và có nhiều lựa chọn hơn".

Tiến sĩ Ashurbeyli cho biết hiện ông là nhà tài trợ duy nhất cấp vốn cho dự án, tuy nhiên không tiết lộ số tiền cụ thể.

Viên gạch đầu tiên của quốc gia vũ trụ Asgardia đã phóng lên, sau 5 tháng nữa bốc cháy - Ảnh 2.

Nhóm dự án quốc gia vũ trụ Asgardia sẽ tiếp tục phóng các vệ tinh trong thời gian tới. Ảnh: CNN

Nhóm dự án của quốc gia vũ trụ Asgardia hiện đang chuẩn bị cho các lần phóng vệ tinh tiếp theo, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Mặc dù có không ít thách thức, nhưng ông Ashurbeyli chia sẻ, Asgardia sẽ cố gắng xây dựng một hệ thống pháp lý riêng, thành lập quốc hội, xây dựng và bầu ra các cơ quan chính phủ, các bộ, ban ngành như một quốc gia độc lập.

Viên gạch đầu tiên của quốc gia vũ trụ Asgardia đã phóng lên, sau 5 tháng nữa bốc cháy - Ảnh 3.

Không chỉ thành lập quốc hội, quốc gia vũ trụ đầu tiên Asgardia còn tham vọng trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Inhabitat

Ngoài ra, Asgardia còn có tham vọng "không tưởng" là sẽ nỗ lực để trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc dù khá khó khăn.

Theo dự kiến, chuyến bay đầu tiên đưa người lên quốc gia Asgardia dự kiến sẽ diễn ra trong 8 năm tới

Nguồn: Inhabitat, CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại