Lãnh đạo NATO: Nga đã làm thay đổi sâu sắc liên minh

Minh Đức |

Tổng thư ký NATO cho biết, các thành viên sẽ vạch ra tương lai cho liên minh "trong một thế giới nguy hiểm và khó đoán hơn".

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jen Stoltenberg nói rằng cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine đã gây ra một "sự thay đổi cơ bản" trong chính sách quốc phòng của liên minh và các thành viên NATO sẽ phải đầu tư nhiều hơn vào chi tiêu quân sự trong một thế giới ngày càng bất ổn hơn.

Ông Stoltenberg phát biểu khi các nhà lãnh đạo của liên minh bắt đầu tập trung tại Madrid hôm 28/6. Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm nay dự kiến sẽ thiết lập đường lối của liên minh trong những năm tới.

Người đứng đầu NATO cho biết, các thành viên sẽ vạch ra một tương lai cho liên minh "trong một thế giới nguy hiểm và khó đoán hơn".

Ông giải thích, vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự sẽ là tăng cường phòng thủ trước Nga và hỗ trợ Ukraine.

Ông Stoltenberg cho biết thêm rằng các thành viên "hy vọng sẽ đạt được tiến bộ" trong việc phá vỡ thế bế tắc đối với đơn xin gia nhập liên minh của Thụy Điển và Phần Lan.

Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay vẫn ngăn chặn động thái này, nói rằng các quốc gia Bắc Âu phải thay đổi cách tiếp cận với các nhóm phiến quân người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là khủng bố.

Trước thềm hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông đã nói với người đứng đầu NATO rằng đất nước của ông cần các hệ thống phòng thủ tên lửa khi đối mặt với các cuộc tấn công của Nga.

Ông Zelenskyy cho biết trên Twitter rằng ông "nhấn mạnh tầm quan trọng của một hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh mẽ đối với Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố của Nga".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại