Làm ăn thất bại, rủ em trai đi trộm cắp ô tô của bạn hàng

Mạnh Hùng |

Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo Lê Đình Quý (SN 1985) và Lê Đình Thương (SN 1994, đều trú tại Bảo Yên, Lào Cai) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Đình Quý vốn là một tiểu thương từ Lào Cai xuống Hà Nội buôn bán nông sản, với mong muốn sớm gặt hái thành công.

Tuy nhiên, sự mong muốn ấy của Quý đã không trở thành hiện thực khi con đường kinh doanh của Quý luôn gặp phải thất bại.

Trong khi đó, hai vợ chồng anh Nguyễn Việt Bắc (SN 1977, trú tại Tiên Du, Bắc Ninh), cùng bán hàng với Quý ở chợ Cổ Bi (Gia Lâm) làm ăn khá thành công.

Hàng ngày, vợ chồng anh Bắc thường xuyên sử dụng chiếc ô tô tải 1,25 tấn làm phương tiện chở hàng hóa, sau đó mang xe đậu trên vỉa hè, cách khá xa khu vực chợ và luôn cắm chìa khóa trong ca bin ô tô.

Đến khoàng giữa năm 2016, khi việc làm ăn ngày càng trở nên khó khăn, Quý đã nảy sinh ý đồ trộm cắp chiếc ô tô của vợ chồng anh Bắc. Để việc trộm ô tô được trót lọt, Quý đã rủ thêm em trai mình là Lê Đình Thương cùng tham gia.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, sáng 23/7/2016, anh em Quý đưa nhau tới nơi anh Bắc để xe ô tô. Tại đây, Quý giao cho em làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Quý sẽ có nhiệm vụ tiếp cận chiếc xe của anh Bắc.

Sau khi tìm cách vào được bên trong ô tô, thấy chiếc chìa khóa vẫn ở đó nên Quý đã điều khiển ô tô của anh Bắc tới một nơi khác để thay thế BKS giả.

Sau đó, Quý đưa em trai mình về nhà chị gái, còn Quý lái xe trộm cắp được đi tiêu thụ. Tuy nhiên, trên đường đi thì bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, nhưng Quý đã lái xe bỏ chạy.

Khi chạy tới địa phận của xã Tân Dân (Sóc Sơn, Hà Nội), Quý đã bỏ lại chiếc ô tô bên lề đường. Đến ngày 25/7/2016, Quý và em trai cùng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo định giá tài sản, chiếc ô tô của vợ chồng anh Bắc có giá trị 195 triệu đồng và giá trị hàng hóa có trên xe là hơn 12 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội trên, TAND huyện Gia Lâm đã tuyên phạt bị cáo Lê Đình Quý 8 năm tù và Lê Đình Thương 7 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, sau bản án sơ thẩm hai bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận nên HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Đình Quý 7 năm tù; Lê Đình Thương 6 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại