Khám phá băng nhóm trộm cắp xuyên lục địa Á, Âu và Nam Mỹ

Minh Khoa - Xuân Trường |

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện thủ đoạn này tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam và gây ra nhiều vụ trộm cắp khác tại các quốc gia trên thế giới như Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, một số nước tại Châu Âu, Nam Mỹ.

Ngày 4-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 5 người nước ngoài về hành vi trộm cắp tài sản xuyên lục địa Á, Âu và Nam Mỹ, gồm: Rodriguez Cuervo Luis Alexander (SN 1977), Jose Aureliano Rosas Pena (SN 1962), Ladino Cardona Jersain (SN 1966), Fabian Lucero Wilches (SN 1982) và Carlos Alberto Lamprea Pena (SN 1970), đều mang quốc tịch Colombia.

Cuộc điều tra được tiến hành từ đơn trình báo của anh Phạm Văn Bình (trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Cụ thể, ngày 28-3, ngay khi vừa rút số tiền 1,6 tỷ đồng từ ngân hàng, trên đường về thì phát hiện xe ô ô bị thủng lốp.

Lợi dụng sơ hở của anh Bình trong quá trình thay lốp trước cửa hàng số 271 Xã Đàn (phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội), nhóm trộm người nước ngoài kia đã lấy số tiền được để ở ghế sau xe ôtô.

Qua công tác rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định một nhóm đối tượng người Colombia đang cư trú tại Tòa nhà E1 Khu đô thị Ciputra, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội là nghi can.

Đồng thời, số nghi can này được triệu về cơ quan Cảnh sát điều tra.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, trước những chứng cứ không thể chối cãi, các nghi can đã khai nhận: sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, chúng đã di chuyển bằng máy bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và thuê nhà ở tại Khu đô thị Ciputra và mua 2 xe máy Nouvo màu đen và Nouvo màu đỏ đen.

Ngày 14-3, Fabian, Jose, Ladino cùng Carlos đã hẹn gặp nhau tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, cùng bàn bạc các nội dung đã thống nhất từ khi còn ở Campuchia về kế hoạch trộm cắp.

Theo đó, ngày 28-3, Fabian đi xe máy Nouvo màu đen chở Ladino, còn Jose chở Carlos đi xe máy màu đỏ đen qua nhiều tuyến đường của TP Hà Nội để tìm “con mồi”.

Khi đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân tại số 85 Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Carlos đi bộ một mình vào trong ngân hàng để quan sát, tìm kiếm khách hàng giao dịch rút tiền, các đối tượng còn lại đứng ngoài cảnh giới.

Ngay khi phát hiện anh Phạm Văn Bình đang làm thủ tục rút số tiền 1,6 tỷ đồng tại quầy giao dịch và cùng bạn mang hai túi đựng tiền ra xe ô tô Foruner, Carlos đã thông báo và cùng các đối tượng bám theo.

Tại ngã 7 Ô Chợ Dừa, khi có đèn đỏ, Fabian đã điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, dùng dao nhọn chuyên dụng đã chuẩn bị từ trước đâm ba nhát vào lốp sau khiến nó bị thủng.

Lợi dụng lúc anh Bình dừng xe, thay lốp ngay trước số nhà 271 Xã Đàn, Ladino đi bộ trên vỉa hè để tiếp cận ô tô, nhanh chóng mở cửa sau trộm cắp hai túi đựng tiền rồi lên xe do Fabian chờ sẵn để tẩu thoát. Với số tiền lớn trộm cắp được, các đối tượng chia nhau mỗi người 400 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn, phương thức trên, trước đó, ngày 22-2, các đối tượng Ladino, Jose, Fabian và Alexander đã bám theo “con mồi” từ cửa hàng số 39 phố Hà Trung, đâm thủng lốp xe ô tô và tiến hành trộm cắp tài sản trước số nhà 15 Hàng Tre (quận Hoàn Kiến, Hà Nội).

Sau khi trở về khách sạn tại 31 Ngõ Huyện, nơi các đối tượng thuê phòng, các đối tượng chia nhau mỗi người khoảng 25 triệu đồng…

Các đối tượng khai nhận đã quen nhau từ năm 2014, với thủ đoạn tạo ra cảnh thủng lốp xe ô tô của các chủ tài sản để gây sự chú ý, mất cảnh giác, các đối tượng đã thực hiện thủ đoạn này tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam.

Ngoài ra, ổ nhóm đối tượng này còn thừa nhận gây ra nhiều vụ trộm cắp bằng thủ đoạn tương tự tại nhiều quốc gia trên thế giới như Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, một số quốc gia tại Châu Âu, Nam Mỹ.

Tổng cộng nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ trộm cắp, bao gồm nhiều tài sản quý, ngoại tệ… tại tất cả các quốc gia chúng đặt chân tới.

Theo các trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, liều lĩnh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Từ những công cụ gây án, lập kế hoạch thực hiện, lựa chọn “con mồi”, phương án tẩu thoát, hay chuẩn bị nội dung khai báo khi bị bắt giữ, xóa dấu vết, tạo ra các tình huống đánh lạc hướng cơ quan điều tra…

Khi nhập cảnh vào một quốc gia nào, các đối tượng sử dụng hộ chiếu giả.

Trong thời gian ở lại quốc gia đó, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, địa điểm thuê xe máy, thay đổi sim và điện thoại.

Sau khi gây ra một vụ án, các đối tượng thường tách nhau và cùng di chuyển khỏi địa bàn gây án hoặc di chuyển sang quốc gia khác nhằm mục đích gây khó khăn cho công tác điều tra, làm rõ các vụ án xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại