Lại Thanh Hương và mối tình dài gần 10 năm: Valentine đáng nhớ nhất là ở căn phòng 16m2

Phương |

"Ngày lễ tình nhân Hiệp biết Hương thích con hà mã bằng bông nên im lặng đi mua 2 con bự nhất về làm Hương vô cùng bất ngờ", Lại Thanh Hương chia sẻ.

Chuyện tình kéo dài gần 10 năm của hai người mẫu trẻ là Lại Thanh Hương và Vũ Mạnh Hiệp được coi là của hiếm của showbiz Việt.

Trong quá trình yêu nhau hai người cũng từng có những lúc giận hơn và chia tay. Nhưng sau tất cả họ lại quay về với nhau, gắn bó với nhau và cùng nhau sửa đổi những tật xấu mà đối phương còn chưa hài lòng.

Nhân ngày lễ Valentine, Lại Thanh Hương đã có những chia sẻ về tình yêu của mình.

Lại Thanh Hương và mối tình dài gần 10 năm: Valentine đáng nhớ nhất là ở căn phòng 16m2 - Ảnh 1.

Lại Thanh Hương và mối tình gần 10 năm.

Đàn ông không phải ai cũng tinh tế...

- Yêu một người gần chục năm không biết sự quen thuộc đó có khiến Lại Thanh Hương còn cảm giác hồi hộp, háo hức hay mong chờ những ngày lễ như Valentine không?

Thực ra năm nay, Valentine vào đúng dịp cuối năm nên Hương cũng khá bận rộn lo việc nhà mà quên mất mọi cảm giác của ngày lễ tình nhân.

Nhưng mọi năm thì Hương cũng giống như các cô gái khác thôi. Hương nghĩ dù mới yêu hay yêu lâu thì ai cũng muốn được bạn trai thể hiện tình cảm dành cho mình vào những dịp đặc biệt.

- Phụ nữ Việt Nam thường chờ đợi điều ngọt ngào và quà cáp từ bạn trai và nếu không được đáp ứng thì hờn giận, viết faceook chê trách, Hương có phải tuýp người như vậy không? Và có bao giờ chị chủ động tạo nên điều ngọt ngào cho tình yêu của mình?

Đúng là Hương thấy nhiều người hay giận dỗi, trách móc bạn trai khi không được quan tâm và tặng quà ngày lễ tình nhân nhưng thật ra ngày này theo đúng ở Nhật là nữ thể hiện tình cảm với nam. Còn với các nước phương tây thì cả hai cùng thể hiện tình yêu và tặng quà cho nhau.

Do vậy Hương nghĩ trong tình yêu thì cả hai nên chủ động chứ không nên chờ đợi hay trách móc người yêu mình vì không vừa ý. Mà Hương nói thật đàn ông không phải ai cũng tinh tế như trong phim Hàn Quốc để hiểu được bạn gái mình đang nghĩ gì, muốn gì.

- Vậy Lại Thanh Hương có thể chia sẻ kỷ niệm khó quên nhất về ngày 14/2 của mình không?

Hương không nhớ chính xác là năm nào nhưng khi đó Hương và Hiệp còn ở trong căn nhà thuê chỉ rộng 16m2, ngày lễ tình nhân Hiệp biết Hương thích con hà mã bằng bông nên im lặng đi mua 2 con bự nhất về làm Hương vô cùng bất ngờ.

Lúc đó, Hương có nói đùa với Hiệp là cái nhà nhỏ xíu vậy mà đem 2 em hà mã to thế này về thì Hiệp phải nằm đất ngủ thôi vì giường đã thuộc về Hương và 2 em hà mã rồi.

Lại Thanh Hương và mối tình dài gần 10 năm: Valentine đáng nhớ nhất là ở căn phòng 16m2 - Ảnh 2.

Việc kết hôn không còn quan trọng

- Vì yêu quá lâu một người nên Lại Thanh Hương từng có thời gian say nắng người khác và chia tay. Sau một thời gian quay lại với Hiệp và nhìn lại quãng thời gian "lạc lối" chị nhận ra điều gì và có lúc nào chị cảm thấy hối hận không?

Chuyện cũ ấy hay bị mọi người hiểu lầm rằng, Hương say nắng người khác mà chia tay người yêu nhưng thật ra không phải.

Chỉ là khi đó vì yêu nhau quá lâu, Hương cảm thấy chán và thấy không có tương lai nên mượn lý do say nắng ai đó mà chia tay người yêu thôi. Nhưng nhờ điều đó, Hương mới thấy được sự cố gắng thay đổi trong công việc và tính cách ở Hiệp.

- Có nghĩa là nhờ lần chia tay đó, bạn trai Hương đã thay đổi được những tật xấu mà trước đó khiến chị phiền lòng?

Đúng vậy vì có thay đổi nên Hương và Hiệp mới quay trở lại với nhau. Và nhờ đó mà mối quan hệ tình cảm của hai đứa cũng ngày một tốt lên hơn.

- Nhưng Hương có thấy phụ nữ ích kỷ không khi luôn nghĩ mình tốt và dùng mọi cách để thay đổi người đàn ông của mình? Thậm chí nếu không được thì lại kêu ca theo kiểu "tôi đã dành cả tuổi thanh xuân cho anh mà bị đối xử không ra gì"?

Theo Hương thấy, suy nghĩ đó là sai. Việc mình làm mình phải có trách nhiệm với nó. Nếu mình đã dành cả thanh xuân hay tất cả tình yêu thì đó cũng là tự mình làm nên chứ không do ai bắt ép.

Cũng như đàn ông, nhiều người đòi quà hay "bóc phốt" cô gái nào đó nhận nhiều quà từ mình cũng là sai vì họ là người chủ động trong những chuyện đó.

Còn chuyện tình cảm giữa Hương và Hiệp thì Hương chưa bao giờ bắt Hiệp phải thay đổi hay hi sinh điều gì quá đáng cho Hương cả. Hương chỉ muốn Hiệp sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình và phải có mục đích công việc rõ ràng hơn mà thôi.

- Trải qua nhiều thăng trầm trong tình cảm, lý do vì sao đến thời điểm này Lại Thanh Hương vẫn chưa chịu kết hôn?

Vì đã ở bên nhau quá lâu nên Hương thấy việc kết hôn không còn quan trọng vì đó chỉ là thủ tục. Quan trọng là tình cảm và trách nhiệm với nhau như thế nào?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại