Tờ The Wall Street Journal (Mỹ) ngày 9/12 đưa tin: "Cột mốc này khẳng định vị thế xuất khẩu thống trị của Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, từ xe điện cao cấp đến áo phông bình dân. Kỷ lục kinh tế chưa từng có này là kết quả của nhiều thập kỷ thực hiện chính sách công nghiệp và sự nỗ lực của người dân Trung Quốc, giúp nền kinh tế Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ trong vài thập kỷ."

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thặng dư thương mại nước ngoài của nước này đã vượt quá 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên trong 11 tháng đầu năm nay. Nguồn: WSJ
Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 8/12 thông báo, trong 11 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc vẫn duy trì tăng trưởng, đạt 41,21 nghìn tỷ Nhân dân tệ (CNY), tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu đạt 24,46 nghìn tỷ CNY, tăng 6,2%; nhập khẩu đạt 16,75 nghìn tỷ CNY, tăng 0,2%. Điều này đồng nghĩa với việc thặng dư thương mại của Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm nay đã lần đầu tiên vượt mốc 1 nghìn tỷ USD.
Số liệu cũng cho thấy, trong tháng 11 năm nay, tăng trưởng ngoại thương của Trung Quốc đã phục hồi, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3,9 nghìn tỷ CNY, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 2,35 nghìn tỷ CNY, tăng 5,7%; nhập khẩu đạt 1,55 nghìn tỷ CNY, tăng 1,7%.
Hãng tin Reuters (Anh) lưu ý rằng trong 11 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang châu Âu, Australia và các nước Đông Nam Á lại tăng mạnh. Cụ thể, xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu (EU) tăng 14,8%, sang Australia tăng 35,8% và sang Đông Nam Á tăng 8,2%.
Hãng tin Anh phân tích rằng kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã đẩy nhanh việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tìm kiếm mối quan hệ thương mại chặt chẽ hơn với Đông Nam Á và EU, đồng thời tận dụng sự hiện diện toàn cầu của các công ty Trung Quốc để thiết lập các trung tâm sản xuất mới. Mặc dù căng thẳng thương mại hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ đã giảm, nhưng mức thuế quan trung bình mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc vẫn ở mức cao.
Tờ New York Times (Mỹ) nhận xét rằng thặng dư thương mại của Trung Quốc tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng nền kinh tế thậm chí còn lớn hơn Mỹ trong những năm sau Thế chiến II. Vào thời điểm đó, hầu hết các ngành sản xuất ở châu Âu đã bị tàn phá.

Các nhà kinh tế của công ty tài chính Morgan Stanley (Mỹ) dự đoán rằng vào cuối thập kỷ này, thị phần xuất khẩu hàng hóa toàn cầu của Trung Quốc sẽ tăng từ khoảng 15% như hiện nay lên mức 16,5%. Nguồn: Thairath
Định hướng lại hoạt động ngoại thương
Chuyên gia kinh tế Zichun Huang của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics có trụ sở tại London phân tích rằng việc Mỹ cắt giảm thuế quan không thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 11, nhưng tăng trưởng xuất khẩu chung của Trung Quốc vẫn đáng kể. "Chúng tôi kỳ vọng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ duy trì đà tăng trưởng và tiếp tục mở rộng thị phần toàn cầu trong năm tới."
"Việc Trung Quốc định hướng lại hoạt động ngoại thương dường như đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc bù đắp sức ép từ thuế quan của Mỹ", bà Huang nói thêm.
Dan Wang - Giám đốc công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group chi nhánh Trung Quốc - cho biết: "Thiết bị cơ điện và chất bán dẫn dường như là chìa khóa [cho tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc]."
"Sự phụ thuộc của Trung Quốc vào hàng xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục giảm", Peter Bukwal - Giám đốc đầu tư tại công ty đầu tư One Point BFG (Mỹ) - nói với đài CNBC (Mỹ). "Trung Quốc có nguồn tiền tiết kiệm trong nước khổng lồ và sẽ tiếp tục khuyến khích người tiêu dùng giải ngân thêm tiền tiết kiệm để giảm sự phụ thuộc vào hoạt động sản xuất và xuất khẩu."
Wall Street Journal đưa tin rằng bất chấp những trở ngại địa chính trị ngày càng gia tăng và những lời cường điệu gần đây từ Mỹ và các nước phương Tây về việc "giảm rủi ro" và "giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc", rất ít nhà kinh tế dự đoán đà tăng trưởng thương mại của Trung Quốc sẽ chậm lại đáng kể trong tương lai gần.
Công ty tài chính Citigroup (Mỹ) tin rằng dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Trung Quốc. Trong một báo cáo, Yu Xiangrong - nhà kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc tại Citigroup - cho biết: "Chúng tôi tin rằng với việc đình chiến trong xung đột thương mại Trung-Mỹ và khả năng cạnh tranh được nâng cao của các ngành công nghiệp Trung Quốc, xuất khẩu sẽ vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng GDP [của Trung Quốc] vào năm tới."
Các nhà kinh tế của công ty tài chính Morgan Stanley (Mỹ) gần đây dự đoán rằng vào cuối thập kỷ này, thị phần xuất khẩu hàng hóa toàn cầu của Trung Quốc sẽ tăng từ khoảng 15% như hiện nay lên mức 16,5%.