Kỷ luật hàng loạt cán bộ viện kiểm sát, Công an tỉnh An Giang

PV |

UBKT Tỉnh ủy An Giang đã ra kết luận kỷ luật hàng loạt trưởng phòng của Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Ngày 14/4/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành họp Kỳ thứ 16. Đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Trong thông cáo báo chí, UBKT Tỉnh ủy An Giang đã ra kết luận kỷ luật hàng loạt trưởng phòng của Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Cụ thể, UBKT Tỉnh uỷ xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách các đảng viên vi phạm thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh gồm các ông, bà: Phó Viện trưởng VKSND thị xã Tân Châu Nguyễn Trần Tuyền Trinh; Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn Lê Hoàng Anh; Phó Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn Lương Quốc Danh; Viện trưởng VKSND TP Châu Đốc Trần Hữu Tài và Phó Viện trưởng VKSND TP Châu Đốc Ngô Minh Tư.

Theo UBKT Tỉnh uỷ, các cá nhân nêu trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Những vi phạm của các đồng chí làm ảnh hưởng xấu uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ viện kiểm sát, Công an tỉnh An Giang - Ảnh 1.

Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh An Giang)

UBKT Tỉnh uỷ An Giang cũng quyết định kỷ luật bằng thức khiển trách đối với 4 đảng viên vi phạm thuộc Công an tỉnh An Giang. Đó là ông Phạm Thành Mỹ (Trưởng Phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang, nguyên Trưởng Công an TP Châu Đốc); ông Nguyễn Minh Hoàng (Trưởng Công an huyện Thoại Sơn); ông Nguyễn Văn Hiếu (nguyên Trưởng Công an huyện Thoại Sơn); ông Nguyễn Đức Hậu (Trưởng Công an TP Long Xuyên, nguyên Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang).

Còn đối với các ông Nguyễn Thanh Hải (Chánh Thanh tra Công an tỉnh An Giang, nguyên Trưởng Công an TP Long Xuyên; nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang); ông Lý Thanh Vũ (Trưởng Phòng An ninh đối ngoại, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú); ông Hà Minh Đấu (Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang, nguyên Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an An Giang, nguyên Trưởng Công an TP Châu Đốc), UBKT Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xem xét, thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Tấn (Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú) và ông Trần Minh Dững (Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Ông Dững đã sử dụng văn bằng không hợp pháp để được kết nạp vào Đảng, làm hồ sơ đi học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại