Kuwait lo ngại việc Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz

Tuấn Anh |

Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait Khaled Jarallah đã bày tỏ lo ngại về việc Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz.

“Chúng tôi lo ngại về những lời đe dọa này và luôn cố gắng ngăn chặn căng thẳng trong khu vực của chúng tôi”, hãng tin KUNA dẫn lời Thứ trưởng Jarallah cho biết hôm 28-4.

Tuần trước, người đứng đầu Lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Alireza Tangsiri, tuyên bố Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz - nếu nước này không thể sử dụng nó, theo hãng tin Fars.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tehran và Washington. Mỹ muốn tất cả các nước cuối cùng cắt giảm nhập khẩu dầu Iran của họ về 0, điều này có thể sẽ có tác động đáng kể đến Iran khi xuất khẩu dầu đóng vai trò là một trong những nguồn thu chính của nước này.

Eo biển Hormuz là con đường biển chiến lược quan trọng và hẹp, nằm giữa vịnh Persian và vịnh Oman.

Eo biển này được coi là một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ của thế giới. Hơn 18 triệu thùng dầu đi qua tuyến đường thủy này mỗi ngày, chiếm 30% lượng dầu vận chuyển trên thế giới bằng đường biển, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại