Kremlin bác tin thảo luận lệnh trừng phạt với cố vấn của ông Trump

Đỗ Quyên |

Kremlin ngày 13-2 bác bỏ thông tin cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, Michael Flynn đã thảo luận với Đại sứ Nga tại Mỹ về việc dỡ bỏ trừng phạt Nga.

Trong khi đó, Thư ký Nhà Trắng Sean Spicer cùng ngày khi được hỏi về việc liệu Tổng thống Donald Trump có còn tin tưởng vào cố vấn Flynn hay không, đã không xác nhận cụ thể mà chỉ nói rằng tổng thống vẫn đang “đánh giá tình hình”.

Truyền thông Mỹ trong ngày 13-2 đồng loạt đăng tải những thông tới bê bối của ông Flynn, theo đó chính quyền của ông Trump đối mặt với tai họa lớn do khi vị cố vấn bị cho là đã thảo luận về lệnh trừng phạt với đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak trước khi tân tổng thống nhậm chức.

Theo Political, cả ông Flynn và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đều công khai bác bỏ cuộc thảo luận của ông Flynn với Đại sứ Nga Kislyak có liên quan tới lệnh trừng phạt. Song theo thông tin do The Washington Post, The New York Times và một số tờ báo khác đăng tải, có vẻ như cuộc nói chuyện đã đề cập tới chủ đề này, một hành động chưa từng có tiền lệ và một số chuyên gia cho rằng nó có thể phi pháp.

Theo ABC News, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng vừa tiết lộ rằng hôm 10-2, ông Flynn đã gọi điện cho Phó Tổng thống Pence để xin lỗi vì làm ông hiểu nhầm về cuộc nói chuyện với đại sứ Nga. Chi tiết cuộc gọi tới nay vẫn chưa được công bố.

Giới chức tình báo cho biết đã có bản ghi lại của một phần cuộc nói chuyện. Hiện chưa rõ liệu ông Flynn nói với đại sứ Nga về lệnh trừng phạt chung chung hay ông có nói chi tiết nào về việc chấm dứt các lệnh trừng phạt hay không.

Theo CNN, ông Flynn không có kế hoạch từ chức và nhiều khả năng không bị sa thải dù áp lực chính trị đè nặng lên ông ngày càng gia tăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại