Nhà Trắng từ chối bênh vực cố vấn của Trump trong vụ gọi điện cho Đại sứ Nga về lệnh cấm vận

Linh Nguyễn |

Theo New York Times, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đang chìm trong hỗn loạn trước scandal bàn thảo với chính quyền Nga trong thời điểm chuyển giao quyền lực.

AP ngày 12/2 đăng tải, một cố vấn cấp cao Nhà Trắng đã liên tiếp tránh né việc công khai bênh vực cố vấn an ninh cấp cao Michael Flynn, sau loạt cáo buộc ông Flynn tham gia đàm thoại với Đại sứ Nga về lệnh trừng phạt của Mỹ ngay sau khi ông Obama ký lệnh ban hành và trước khi ông Trump nhậm chức. 

Theo New York Times, trong các cuộc điện đàm, ông Flynn đã trao đổi với Đại sứ Nga Sergey I. Kislyak rằng chính quyền Obama là kẻ thù của Moscow, và quan hệ Mỹ - Nga sẽ thay đổi dưới thời Trump. Không chỉ vậy, ông Flynn còn phải đối mặt với câu hỏi liệu có phải ông đã không truyền đạt đầy đủ lại cho Phó Tổng thống Mike Pence về nội dung vụ việc. 

Việc này khiến ông Flynn vấp phải cáo buộc vi phạm luật cấm người dân tham gia vào hoạt động ngoại giao, và còn trái ngược hoàn toàn với các thông báo do cố vấn khác của Trump công bố. New York Times gọi hành động công khai bàn thảo chính sách ngoại giao với chính phủ nước ngoài trong thời điểm chuyển giao quyền lực là "vi phạm giao thức nghiêm trọng". 

New York Times ngày 12/2 bình luận: "Hiện chưa rõ liệu [ông Michael Flynn] có bị sa thải hay không." Theo AP, Trump vẫn chưa lên tiếng về các cáo buộc chống lại ông Flynn. 

Cố vấn chính sách cấp cao của chính quyền Trump là Stephen Miller từ chối bình luận về vấn đề "nhạy cảm" này, vì ông "không có quyền trả lời liệu ngài Tổng thống có còn tin tưởng Flynn hay không." Xuất hiện trên NBC vào Chủ nhật (12/2), ông Stephen Miller cho biết: "Đó là câu hỏi dành cho ngài Tổng thống."

Trả lời AP, một nhân vật đã trao đổi với Trump gần đây cho hay Tổng thống Mỹ đang thảo luận vấn đề này với nhóm cố vấn. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại