KQ Nga xuất kích ồ ạt chưa từng thấy, diệt 83 xe tăng, thiết giáp và hơn 200 xe quân sự IS

Tuấn Sơn |

Thượng tướng Sergei Surovikin - Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga tại Syria cho biết, trong 2 tuần qua, Không quân Nga đã xuất kích ồ ạt chưa từng thấy, diệt nhiều mục tiêu IS.

Theo Thượng tướng Sergei Surovikin, chỉ trong vòng 2 tuần qua, các máy bay chiến dấu và trực thăng vũ trang Nga đã thực hiện 1.417 phi xuất tiến hành 2.687 vụ tấn công tiêu diệt các trung tâm chỉ huy, trại lính và các nhóm phiến quân IS.

Ông nói: "Các đợt tấn công với mật độ dày đặc chưa từng thấy của máy bay Nga đã phá hủy 83 xe thiết giáp, 200 xe quân sự (chủ yếu là xe bán tải) có gắn súng máy hạng nặng, đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu nhiều tổ hợp pháo phản lực, pháo xe kéo, pháo phòng không cùng 1.200 tay súng IS".

KQ Nga xuất kích ồ ạt chưa từng thấy, diệt 83 xe tăng, thiết giáp và hơn 200 xe quân sự IS - Ảnh 1.

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga "làm mưa làm gió" ở Syria.

Dưới sự yểm trợ đắc lực của Không quân Nga, các lực lượng vũ trang trung thành với Tổng thống Assad đã có những lợi thế rất lớn trong các cuộc tiến công IS. Bom và các loại đạn rocket được sử dụng ồ ạt để tiến công các mục tiêu của IS 24/24 giờ mỗi ngày. Bình quân, mỗi ngày các máy bay Nga thực hiện tới hơn 100 phi xuất, có nhiều chiếc bay tới 3 hoặc 4 lần/ngày.

Tướng Surovikin cho biết, ngay khi nhận được tin tình báo phát hiện những mục tiêu mới xuất hiện, chủ yếu là các loại xe tăng, thiết giáp, xe bán tải gắn súng máy hạng nặng cùng các xe tải chở vũ khí, đạn dược, trận địa pháo,... lập tức máy bay Nga xuất kích đánh hủy diệt, không để cho lực lượng IS có thời gian tụ quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại