KQ Nga "ngủ" 1 tháng: Chưa từng có từ 3 năm qua, giữ sức cho bão lửa khủng khiếp ở Syria

N. Tuấn Sơn |

Tháng 10 trôi qua, ghi một dấu mốc quan trọng là KQ Nga không hề một lần oanh kích các mục tiêu của phiến quân khủng bố ở Tây Bắc Syria.

Kể từ ngày 17/09, thỏa thuận Sochi mặc dù đã có hiệu lực nhưng không khiến các cuộc chạm súng giữa quân đội Syria (SAA) và các nhóm phiến quân ở vùng tây bắc Syria, trong khi lại đóng vai trò quan trọng đối với việc giảm triệt để tần suất hoạt động trên không của các chiến đấu cơ Nga tại các tỉnh Idlib, Hama, Aleppo, và Latakia.

Tháng 10 đã trôi qua, ghi một dấu mốc quan trọng là lần đầu tiên KQ Nga không hề oanh kích các mục tiêu của phiến quân khủng bố ở Tây Bắc Syria, dủ chỉ một lần, nguồn tin quân sự chia sẻ với Al-Masdar News.

Theo nguồn tin quân sự ở thủ phủ tỉnh Hama, Không quân Nga đã nằm im, không hề gào thét như mọi khi trên khắp vùng tây bắc Syria.

Nguyên nhân của sự suy giảm hoạt động này là do thực hiện Thỏa thuận Sochi nhằm thiết lập vùng phi quân sự trong vòng 15-20km dọc theo chiến tuyến ở tây bắc Syria.

Trong khi Không quân Nga thi thoảng vẫn tiến hành các nhiệm vụ trinh sát trên không phận khu vực này nhưng họ đã không tiến công vào bất cứ mục tiêu nào của phiến quân thánh chiến, kể cả phát hiện được.

Thực tế này có thể sẽ thay đổi nhanh chóng vào tháng 11 tới nếu Thỏa thuận Sochi bị phá vỡ, tuy nhiên, nhiều động thái cho thấy cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều đang nỗ lực để duy trì lâu nhất có thể khu phi quân sự ở tây bắc Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại