Kinh ngạc súng trường bullpup VHS-D2 của Croatia

Đức Anh |

Súng trường tiến công VHS-D2 của Croatia có thiết kế hiện đại với kính ngắm tích hợp bên trong và thuận cả 2 tay đối với người sử dụng.

Croatia có nền công nghiệp quốc phòng khá phát triển với nhiều công ty nổi tiếng thế giới, cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nổi bật trong số đó là HS Produkt, một doanh nghiệp chuyên sản xuất súng bộ binh cá nhân.

Theo Global Security, HS Produkt chỉ mới tham gia thị trường vũ khí từ năm 1991, trong giai đoạn đất nước xảy nội chiến. Tuy nhiên, với chiến lược phát triển đúng đắn cùng nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, họ đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc.

Năm 1995, HS Produkt cho ra đời khẩu HS-95 có tính năng tương đương những khẩu súng lục hiện đại nhất lúc đó. Đến năm 1999, công ty này tiếp tục giới thiệu súng ngắn HS 2000, nó được chấp nhận như là vũ khí chính thức của Cảnh sát Mỹ.

HS Produkt đã xuất khẩu súng bộ binh cá nhân tới nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Argentina, Áo, Thụy Sĩ, UAE, Kuwait, Tây Ban Nha, Ba Lan, Bulgaria, Ý, Ả Rập Saudi, Ukraine...


Súng trường tiến công VHS-D2 của Croatia có thiết kế rất hiện đại

Súng trường tiến công VHS-D2 của Croatia có thiết kế rất hiện đại

Theo Military-today, mới đây công ty này đã cho đời một mẫu súng trường tiến công rất hiện đại được thiết kế theo tiêu chuẩn NATO, đó chính là VHS-D2 - phiên bản nâng cấp từ khẩu VHS-D.

Biến thể D2 có kết cấu “bullpup”, tức là băng đạn và khối khóa nòng nằm phía sau cò, nhằm giảm chiều dài của súng trong khi vẫn đảm bảo độ dài của nòng để có tầm bắn xa.

Súng được chế tạo với tỷ lệ cao vật liệu polymer giúp giảm trọng lượng và tăng độ bền cơ học. VHS-D2 có chiều dài tổng thể 850 mm, nòng dài 500 mm, trọng lượng 4,3 kg kèm theo kính ngắm. D2 hoạt động theo nguyên lý trích khí với bệ khóa nòng gắn khóa nòng xoay.

VHS-D2 sử dụng hộp tiếp đạn 5,56 x 45 mm 30 viên tiêu chuẩn NATO. Ưu điểm nổi bật của D2 là khe thoát vỏ đạn có thể điều chỉnh một cách dễ dàng sang cả hai bên tùy thuộc vào tay thuận của người bắn, thông qua lẫy chọn gần cò súng.

D2 có 2 chế độ bắn: phát một hoặc liên thanh, khóa an toàn kiêm chọn chế độ bắn nằm trên cò súng, cũng hoán đổi được sang hai bên như khe thoát vỏ đạn.

Súng có tốc độ bắn thiết kế 850 viên/phút, tốc độ bắn thực tế 40 - 100 viên/phút, sơ tốc đầu nòng 910 m/s, tầm bắn hiệu quả 500 - 600 m.


Phiên bản carbine VHS-K2 có nòng ngắn hơn và không tích hợp kính ngắm

Phiên bản carbine VHS-K2 có nòng ngắn hơn và không tích hợp kính ngắm

VHS-D2 được sản xuất với 2 biến thể, trong đó phiên bản D2 tích hợp thêm kính ngắm quang học có độ phóng đại 1,5 lần, giúp xạ thủ nhìn rõ mục tiêu ở cự ly 500 - 600 m.

Kính ngắm được lắp bên trong tay cầm phía trên, làm cho súng trông rất hiện đại. Phía dưới nòng có thêm đường ray picatinny ngắn để lắp súng phóng lựu kẹp nòng VHS-BG 40 mm, hoặc thiết bị hỗ trợ khác. Súng phóng lựu này có tầm bắn tối đa 450 m.

Trong khi đó, VHS-K2 là phiên bản carbine với nòng ngắn hơn và không tích hợp kính ngắm quang học.

K2 có đường ray picatinny dài phía trên và một cái ngắn hơn phía dưới để lắp thêm phụ kiện khi cần thiết. Tuy nhiên biến thể này không tương thích với súng phóng lựu kẹp nòng hay lưỡi lê.

Súng trường tiến công VHS-D2 và carbine VHS-K2 được công khai lần đầu vào năm 2013. Một số nguồn tin cho biết, nó đã được chấp nhận đưa vào trang bị trong lực lượng vũ trang Croatia. Ngoài ra, nhà sản xuất đang xúc tiến kế hoạch xuất khẩu tới các khách hàng tiềm năng.

Với thông số kỹ thuật như trên, VHS-D2 hoàn toàn tương đương với các súng trường tiến công nổi tiếng thế giới như G36 của Đức, M16 của Mỹ và một số mẫu súng khác.

So với M16, VHS-D2 còn có nhiều ưu điểm nổi trội như kích thước gọn, thân thiện với người sử dụng và tầm bắn hiệu quả xa hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại