Xe bọc thép "Cá sấu Nam Mỹ" của Belarus có gì đặc biệt?

Thanh Tùng |

Website chính thức của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, quân đội nước này bắt đầu đưa vào thử nghiệm trên thực địa mẫu xe bọc thép chở quân hạng nhẹ Caiman.

Sau khi ra mắt vào mùa hè năm ngoái, đến thời điểm hiện tại, Quân đội Belarus đã chính thức cho Caiman trải qua các thử nghiệm trên thực địa. Bộ Quốc phòng Belarus hy vọng sẽ thu hút được nhiều khách hàng nước ngoài bởi mẫu xe bọc thép này có đơn giá rất phải chăng trong khi vẫn đầy sức mạnh.


Xe bọc thép Caiman trưng bày tại cuộc triển lãm quân sự diễn ra hồi năm ngoái

Xe bọc thép Caiman trưng bày tại cuộc triển lãm quân sự diễn ra hồi năm ngoái

Caiman là chiếc xe bọc thép chở quân hạng nhẹ có tính cơ động cao, giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò trinh sát chiến trường cùng một vài nhiệm vụ khác.


Nguyên mẫu Caiman đang lắp ráp tại nhà máy chế tạo ô tô Minsk

Nguyên mẫu Caiman đang lắp ráp tại nhà máy chế tạo ô tô Minsk

Xe có khối lượng khoảng 7 tấn và chở được 6 binh sĩ, trang bị động cơ Diesel V6D-245 công suất 150 mã lực (tiêu chuẩn khí thải Euro-2) giúp đạt tốc độ tối đa 110 km/h trên đường nhựa, dự trữ hành trình 1.000 km.

Vũ khí trang bị của Caiman chỉ bao gồm 1 súng máy 7,62 mm 6P41N (Pecheneg-N) cùng 6 ống phóng đạn khói ngụy trang.


Hông xe mang vóc dáng thiết kế của người tiền nhiệm BTR-60 sản xuất dưới thời Liên Xô

Hông xe mang vóc dáng thiết kế của người tiền nhiệm BTR-60 sản xuất dưới thời Liên Xô

Mặc dù được xây dựng trên cơ sở xe bọc thép BTR-60, các kỹ sư Belarus đã mang đến những thay đổi lớn để tạo ra chiếc thiết giáp này. Theo các diễn đàn quân sự từ Nga và Belarus, Caiman được đánh giá cao hơn rất nhiều so với mẫu xe tệ hại Dozor-B của Ukraine.

Xe bọc thép Caiman thể hiện sức mạnh trên thao trường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại