Tỷ phú Trung Quốc và tỷ phú Việt Nam

Trong khi mức tăng trưởng kinh tế đang giảm tốc, thì 400 người giàu nhất Trung Quốc vẫn kiếm được 150 tỷ USD. Như vậy, trung bình tài sản của mỗi tỷ phú sẽ tăng gần 400 triệu USD.

Trung Quốc tăng nhanh số lượng người giàu

Ông Russell Flannery, người đứng đầu Forbes Thượng Hải cho biết: “Người giàu đang ngày càng giàu hơn. Việc tăng nhanh chóng số lượng người giàu ở Trung Quốc có vẻ không đồng bộ với sự đi xuống của nền kinh tế".

Theo Forbes, tài sản của 100 người giàu nhất Trung Quốc tăng 44% so với năm 2012. Trong khi đó, số lượng tỉ phú USD ở Mỹ cũng tăng lên đến con số kỷ lục 168 người.

Ông Vương Kiện Lâm - chủ tịch Tập đoàn Vạn Đạt
Ông Vương Kiện Lâm - chủ tịch Tập đoàn Vạn Đạt

Là người mua chuỗi rạp chiếu bóng Mỹ AMC Entertainment, trở thành người giàu nhất Trung Quốc với tài sản lên tới 14,1 tỉ USD, đó chính là ông Vương Kiện Lâm, chủ tịch Tập đoàn Vạn Đạt (Wanda Group). Sự gia tăng tài sản này là nhờ sự phục hồi của bất động sản và việc đầu tư vào AMC. Năm 2012, tài sản của ông Vương vào khoảng 8 tỉ USD. Về thứ hai là tỉ phú nước giải khát Wahaha Tống Khánh Hậu với 11,2 tỉ USD.

Mặt khác, theo thông tin China Youth Daily, một tờ báo của chính phủ Trung Quốc đăng tải cuối năm 2012, hiện khoảng cách giàu nghèo của nước này đã lên đến mức cao đáng ngại.

Hiện hệ số này của Trung Quốc là 0,458, vượt ngưỡng 0,4, vốn là mức mất cân bằng thu nhập đáng lo ngại, có thể gây bất ổn xã hội.

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng có thể dẫn đến bất ổn xã hội tại quốc gia có 1,3 tỷ dân này.

Nên trong hơn 10 năm qua, chính quyền Trung Quốc không công bố hệ số Gini chính thức và giữ nguyên hệ số ở mức 0,412 của năm 2000.

Việt Nam: Khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt

Trong khi đó, theo nghiên cứu của công ty tư vấn tài sản Wealth-X và ngân hàng Thụy Sỹ UBS công bố ngày 15/9/2013, số người siêu giàu tại Việt Nam tăng nhanh thứ 2 Đông Nam Á.

Số người Việt gia nhập câu lạc bộ siêu giàu hiện là 195 người, với tổng tài sản 20 tỷ USD. Trước đó một năm, Việt Nam chỉ có 170 triệu phú USD, với tổng giá trị tài sản 19 tỷ USD.

Bên cạnh đó, theo Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), mặc dù những năm gần đây Việt Nam có nhiều thành tựu nổi bật trong công cuộc xoá đỏi giảm nghèo, nhưng tính đến năm 2010, vẫn có 8,01 triệu dân Việt Nam sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn trăm bề.

Ông Phạm Nhật Vượng, người đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú thế giới do tạp chí Forbes Mỹ bình chọn
Ông Phạm Nhật Vượng, người đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú thế giới do tạp chí Forbes Mỹ bình chọn

Có thể thấy, số lượng người siêu giàu tăng nhanh, còn lượng người "siêu nghèo" cũng tăng không hề kém.

Dựa theo báo cáo của Cục thống kê Quốc gia Việt Nam, khoảng cách thu nhập giữa người giàu và nghèo tại Việt Nam đã tăng từ 8,9 lần trong năm 2008 lên 9,2 lần trong năm 2011.

Trong khi thu nhập bình quân của người VN đạt 1,387 triệu đồng/người/tháng, thì nhóm nghèo nhất mỗi tháng một người chỉ thu nhập 369.000 đồng, còn thu nhập trung bình của nhóm giàu nhất lên tới trên 3,4 triệu đồng. Khoảng cách này đang giãn ra ngày càng rộng.

Không chỉ giữa đô thị và nông thôn, mà ngay trong các vùng quê, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.

Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2010 tại 12 tỉnh trên cả nước của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, vừa công bố ngày 6-7, cũng cho thấy ngay trong những gia đình nông thôn, giãn cách giàu nghèo ngày càng rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại