TS Ngô Trí Long: Giá xăng giảm, đừng vội mừng

Hoa Liên |

11 giờ sáng hôm qua (7/11), lần đầu tiên Bộ Công thương thông báo quyết định về việc giá xăng dầu chính thức được điều chỉnh giảm mạnh tới 950 đồng/lít xăng, 360 đồng/lít, dầu madut giảm 900 đồng/kg.

Theo đó, giá xăng đã giảm tới 9 lần liên tiếp với tổng giảm là 4.250 đồng/lít đưa giá xăng về mức 21.390 đồng/lít, thấp nhất trong vòng 3 năm nay. Điều này đã khiến người dân vui mừng vì giá xăng đã giảm, bớt áp lực về kinh tế.

Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này được thực hiện sau ít ngày Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu được thực thi đã cho thấy những tín hiệu tích cực từ thị trường tuy nhiên, theo phân tích của TS. Ngô Trí Long, nguyên Viện Quản lý giá (Bộ Tài chính): "Người dân đừng vội mừng vì con số 9 lần giảm liên tiếp vì phải xem xét với nhịp tăng giảm của giá xăng dầu thế giới".

Theo đó, TS. Ngô Trí Long cho biết, mức giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới hiện tại so với đầu năm đã có mức giảm rất mạnh, giảm đến hơn 20%. Song tại Việt Nam dù đã giảm 9 lần nhưng lần giảm mạnh nhất là 950 đồng/lít, giá xăng Việt Nam mới chỉ giảm khoảng 10%, chưa bằng một nửa so với mức giảm của thế giới.

xang-dau  Người dân vui mừng khi xăng giảm giá 9 lần liên tiếp.

Người dân vui mừng khi xăng giảm giá 9 lần liên tiếp.

"Việt Nam đang nhập khẩu khoảng 70% xăng dầu thế giới nên giá trong nước phải sát với giá thế giới nhưng thực tế nhịp điệu giảm giá xăng trong nước đã không tương xứng với giá xăng thế giới và gây thiệt hại cho người tiêu dùng".

Hiện nay, giá dầu thế giới đang có mức giảm kỷ lục từ trước đến nay và đang giữ mức 76-77 USD/thùng trong khi đầu tháng 8/2014 vẫn ở mức 100 USD/thùng. Thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam là Singapore cũng trong đà giảm rõ rệt khi giá xăng RON 92 thành phẩm đang giữ mức khoảng 91 USD/thùng, giảm 4 USD/thùng chỉ sau khoảng 2 tuần.

"Đáng lý giá xăng dầu tại Việt Nam cũng phải giảm từ 15-20%. Việc điều hành giá xăng dầu phải kịp thời, lần 2 lần giảm liên tiếp đã cách nhau 21 ngày kể từ ngày 23/10 không thể tính toán từ thời điểm Nghị định 83 có hiệu lực là 1/11 để nói đã cân đối lợi ích của người dân và doanh nghiệp nên Bộ Công thương kiến nghị giảm giá xăng dầu", TS. Ngô Trí Long nói.

TS. Ngô Trí Long cũng cho biết, bản chất của Nghị định 83 so với Nghị định 84 cũ "không có gì thay đổi", chỉ có sự thay đổi về tần suất thời gian là rõ rệt nhất, doanh nghiệp vẫn được quyền định giá nhưng trong biên độ hẹp hơn là 0-3% thay vì 0-7%.

Song TS. Ngô Trí Long cũng chỉ thẳng dù doanh nghiệp được quyền định giá ở mức nào Nhà nước cũng không để cho doanh nghiệp tự định giá vì nếu để doanh nghiệp còn giữ vị trí thống lĩnh thị trường như Petrolimex chiếm gần 50%, và 3 doanh nghiệp Petrolimex, PV OIL, PetroVietnam tự định giá dù ở biên độ hẹp thì tăng vẫn nhanh nhưng giảm sẽ chậm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại