Giá xăng dầu sắp giảm “khủng”?

Pha Lê |

Với mức giảm mạnh của giá dầu thô trên thế giới, hiện tại, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang có lãi khoảng 1.087 đồng/lít xăng.

Trong mấy ngày gần đây, giá dầu thô trên thế giới liên tiếp đi xuống. Tính đến hết phiên chiều ngày 5/11, trên thị trường châu Á, giá dầu thô giảm xuống mức 77,1 USD/thùng, mức thấp nhất trong ba năm qua. Như vậy, tính từ ngày 7/7 đến thời điểm hiện tại, giá dầu thô thế giới đã giảm 25,8%.

Tuy nhiên, thị trường trong nước có mức giảm nhỏ giọt, không đáng kể. Áp theo khoảng thời gian giảm giá mạnh của dầu thô thế giới thì trong nước, xăng dầu mới chỉ giảm 12,8%. Với mức giảm mạnh của giá dầu thô trên thế giới, hiện tại, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang có lãi khoảng 1.087 đồng/lít xăng.

Đây là mức lãi lớn nhất từ đầu năm đến nay của các doanh nghiệp bán lẻ. Chính vì vậy, nhiều người hi vọng rằng giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ được giảm mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, vài ngày tới có thể cơ quan điều hành sẽ quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu

Hình minh họa

Trước đó, trong cuộc Họp báo thường kỳ Bộ Công thương chiều ngày 3/11, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm.

Quy định tại Nghị định 84 cũ về kinh doanh xăng dầu thì hôm 3/11 đã tới thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do Nghị định 83 thay thế Nghị định 84 mới có hiệu lực từ ngày 1/11, nên phải sau 15 ngày mới có thể áp dụng giá mới. Tuy nhiên, căn cứ vào giá thị trường xăng dầu thế giới và để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp (DN) nên liên Bộ Tài chính – Công thương sẽ cân nhắc giảm giá bán lẻ xăng dầu trong thời gian sớm nhất.

Giá xăng dầu trong nước đã giảm giá 8 lần từ đầu năm tới nay với tổng mức giảm 3.300 đồng/lít. Lần giảm giá gần đây nhất là ngày 23/10 với mức giảm giá 550 đồng/lít đối với giá xăng, hiện giá xăng bán lẻ RON 92 đang “đứng” ở mức 22.340 đồng/lít.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại