Tin kinh tế 27/1 - 2/2: Đại gia Lê Ân thử siêu giường cùng vợ

Pha Lê |

(Soha.vn) - "Chế" Truyền thuyết Hồ Gươm do lỗi "kỹ thuật vi tính", xăng dầu kêu lỗ cũng không được phép tăng giá... là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Nhà mạng "luộc" tiền của khách: Bộ ra công văn xử lý

Theo đó, thanh tra đã phát hiện thời gian qua Công ty Dịch vụ viễn thông (VinaPhone) đã thường xuyên gửi các tin nhắn rác dạng Flash tới người sử dụng. Cụ thể các tin nhắn này có nội dung như sau: "Cung thuong thuc nhung ca khuc nhac xuan dang duoc yeu thich nhat" hoặc "Nhac cuc hot giai tri cuc da".

Những tin nhắn thế này là một cách để nhà mạng câu tiền từ các thuê bao
Những tin nhắn thế này là một cách để nhà mạng câu tiền từ các thuê bao

Khi người dùng lựa chọn mục "Chấp nhận” sẽ hiện ra một Menu. Khi chạm vào các mục của Menu này, điện thoại sẽ tự động gửi tin nhắn đến các đầu số rồi trừ tiền trong tài khoản chính. Thậm chí kể cả sau khi người sử dụng đã chọn mục “Hủy”, màn hình vẫn hiện lên các tin nhắn này hoặc họ vẫn tiếp tục nhận được các tin Flash.

Thanh tra Bộ đã khẳng định VinaPhone đã không thực nghiêm túc Nghị định số 77 của Chính phủ về chống thư rác đồng thời yêu cầu nhà mạng này phải chấm dứt ngay việc gửi các tin nhắn rác dạng Flash nêu trên.

"Chế" Truyền thuyết Hồ Gươm: In sai do lỗi "kỹ thuật vi tính"

Ngày 25/1/2014, NXB Phương Đông - đơn vị đối tác xuất bản cuốn lịch bloc năm 2014 của Ngân hàng SHB, đã gửi công văn thừa nhận chuyện in sai truyền thuyết Hồ Hoàn Kiếm trên tờ lịch bloc.

Chế Truyền thuyết Hồ Gươm: In sai do lỗi kỹ thuật vi tính
Tờ lịch của SHB có phần thông tin tóm tắt truyền thuyết Hồ Hoàn Kiếm với lời văn ngô nghê, gây bão dư luận

“Việc biên soạn nội dung về truyền thuyết Hồ Hoàn Kiếm in trên tờ lịch bloc được tham khảo từ nhiều nguồn tư liệu, sách, các trang mạng như Bách khoa toàn thư điện tử… biên tập viên của chúng tôi đã phát hiện sai sót và chỉnh sửa. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý kỹ thuật vi tính đã có nhầm lẫn giữa bản đã biên tập và bản thảo gốc dẫn tới khác biệt truyền thuyết đang lưu truyền về Hồ Hoàn Kiếm như các bài báo đã đưa” - công văn của NXB Phương Đông khẳng định.

Đại gia Lê Ân vào phòng riêng thử siêu giường cùng vợ

Sau nhiều ngầy gấp rút làm việc, ngày 27/1, hai chuyên gia người Anh đã lắp xong chiếc "siêu giường" của đại gia Lê Ân.

Đại gia Lê Ân cho biết, do biết được ý định trưng bày chiếc "siêu giường" cho người dân xem dịp Tết Nguyên đán nên hai kỹ sư được hãng sản xuất giường danh tiếng Savoir Beds (Anh) cử sang đã làm việc ngày đêm nên chiếc giường hoàn thành sớm hơn dự kiến.

llee-ân, siêu-giường,đại-gia

"Theo dự kiến của tôi ngày 29.1 chiếc giường mới lắp ráp hoàn chỉnh và sẽ đưa vào Làng du lịch Chí Linh vào mồng 2 Tết để đón khách vào tham quan. Tuy nhiên, công việc này đã diễn ra sớm hơn dự kiến", đại gia Lê Ân cho biết.

Xăng dầu kêu lỗ cũng không được phép tăng giá

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, hiện giá bán lẻ xăng dầu đang thấp hơn giá cơ sở khoảng từ 199 đồng - 445 đồng/lít (kg). Trong đó, doanh nghiệp xăng dầu lỗ khoảng 435 đồng/lít đối với xăng A92, lỗ 445 đồng/lít với dầu hỏa và lỗ 199 đồng/kg đối với dầu mazút. Riêng dầu điêzen, giá bán lẻ hiện hành đang cao hơn giá cơ sở theo đúng quy định 311 đồng/lít.

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, hiện giá bán lẻ xăng dầu đang thấp hơn giá cơ sở khoảng từ 199 đồng - 445 đồng/lít (kg).

Để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, chia sẻ hài hòa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp, đặc biệt đối với những mặt hàng tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh (dầu điêzen), Liên Bộ Tài chính - Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán dầu điêzen trong nước; tiếp tục chưa tính hoặc chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở; tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá với một số mặt hàng xăng dầu nhằm góp phần bình ổn giá trong dịp Tết nguyên đán; khôi phục một phần lợi nhuận định mức với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại