*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chúng ta không nên cố biến Hồ Gươm thành một khu trung tâm thương mại mới, cũng không nên tìm cách tạo ra những “biểu tượng kiến trúc” bằng cách dựng thêm những công trình thật lớn xung quanh hồ. Không phải cứ xây thêm mới là phát triển, đôi khi trả lại không gian cho hồ cũng là quyết định quy hoạch có giá trị.
Nếu mỗi công trình được quyết định riêng rẽ, mỗi nhu cầu sử dụng đất được giải quyết theo cách riêng, thì từng công trình xuất hiện đều có lý do hợp lý, nhưng cộng lại sẽ làm thay đổi hoàn toàn diện mạo Hồ Gươm.
Vừa quen mắt với những luống hoa cũ, nơi đây đã lại “thay áo” bằng thảm violet Nhật tím hồng, khiến cả đoạn bờ hồ trông chẳng khác gì một góc vườn trong tranh Monet.
“Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ. Một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá, thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các phương án”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói về định hướng phương án tổ chức lại không gian khu vực hồ Gươm.
Ông Vũ Đại Thắng cho biết, hiện nay mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng.
Theo các kiến trúc sư, dấu ấn mới bên Hồ Gươm không cần chạy theo sự đồ sộ, mà phải hiểu lịch sử, cảnh quan và bản sắc của không gian đặc biệt này.
Hình ảnh công trình, không gian trong đồ án Hồ Gươm đang lấy ý kiến chỉ nhằm minh họa định hướng quy hoạch, chưa phải phương án kiến trúc cuối cùng.
Câu chuyện quy hoạch kiến trúc quanh Hồ Gươm là bài kiểm tra về mức độ thấu hiểu cảm thức văn hóa bản địa.
Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, các hình ảnh phối cảnh trong hồ sơ xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm chỉ là minh họa trực quan, hoàn toàn không phải phương án kiến trúc cuối cùng. Mọi quyết định tại không gian đặc biệt này sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy ý kiến của nhân dân làm trọng tâm nhằm bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản và tái thiết đô thị.
TS.KTS Ngô Doãn Đức nhấn mạnh: Hồ Gươm không phải của riêng Hà Nội mà là tài sản chung của cả nước, đồng thời đóng vai trò là bản lề mở ra khu phố cổ. Thay vì tiếp tục chất chứa thêm các công trình cố định hay biểu tượng mới, giải pháp linh hoạt và sáng tạo hơn là áp dụng các mô hình kiến trúc tạm thời để phục vụ các sự kiện, rồi tháo đi khi kết thúc.
Không gian Hồ Gươm cần được đặt trong quy hoạch chung tầm nhìn 100 năm và hơn thế nữa của Hà Nội.
Hà Nội đã công bố phối cảnh khu vực Hồ Gươm với nhiều công trình tạo điểm nhấn, biểu tượng trong tương lai.