Thái tử Samsung đang tiến gần hơn đến ‘ngai vàng’

Samsung mới tuyên bố sẽ sáp nhập 2 công ty con của hãng gồm Cheil Industries và Samsung C&T và thái tử Lee Jae-yong sẽ là cổ đông lớn nhất tại công ty mới.

Tập đoàn Samsung vừa tiến hành một bước đi quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực cho nhà lãnh đạo mới khi tuyên bố sáp nhập 2 công ty con của hãng gồm Cheil Industries và Samsung C&T.

Công ty mới sẽ đạt doanh thu hàng năm lên tới 34 nghìn tỷ won (tương đương 31 tỷ USD).

Điều đáng chú ý là người có cổ phần lớn nhất trong công ty mới sau khi sáp nhập sẽ là Lee Jae-yong, con trai của chủ tịch Lee Kun-hee đồng thời là người thừa kế sáng giá của tập đoàn Samsung với 16,5%.

Anh Lee hiện cũng là phó chủ tịch mảng kinh doanh quan trọng nhất của tập đoàn là Electronic Co.

Đầu tháng này, Lee cũng chính thức được giao phó vị trí chủ tịch 2 tổ chức từ thiện của Samsung mà trước đó do cha của anh là chủ tịch Lee Kun-hee nắm quyền.

Việc tái cơ cấu tập đoàn lần này nhằm mục đích đơn giản hóa cấu trúc cổ phần phức tạp tại Samsung.

Hiện công ty này đã thu hẹp được khoảng 70 chi nhánh và quá trình này đang được đẩy nhanh hơn nữa trong những tuần gần đây.

Cheil hiện đang điều hành một doanh nghiệp thời trang và một công viên vui chơi trong khi đó, Samsung C&T được thành lập năm 1938 và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Cheil được các chuyên gia phân tích cho rằng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực tại những mảng kinh doanh chính của tập đoàn Samsung như Samsung Electronics.

Lee hiện sở hữu 25% cổ phần tại Cheil và là cổ đông lớn nhất của công ty.

Thương vụ sáp nhập sẽ diễn ra dưới hình thức Cheil Industries sẽ mua lại Samsung C&T và để mỗi cổ phần tại Samsung C&T tương đương với 0,35 cổ phần tại Cheil.

Quá trình sáp nhập 2 công ty dự kiến hoàn thành vào ngày 1/9 và đang chờ được phê duyệt tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông diễn ra vào tháng 6 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại