Tàu đi chợ nổi Cái Răng thổi giá cao gấp 10 lần ngày thường

Ca Linh |

Ăn theo dịp lễ, các phương tiện tại bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tăng giá thuê tàu đi chợ nổi Cái Răng lên rất cao so với ngày thường.

Sáng 30/4, chị Lê Minh Đức, một du khách tại TP HCM phản ánh, đoàn của chị đi chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) đã bị chủ tàu “hét giá” cao.

Chị Minh Đức cho biết: “Tôi đã từng đến chợ nổi Cái Răng. Ngày thường, giá thuê tàu 22 chỗ chỉ chừng 300.000 đồng.

Tàu không những đi chợ nổi, mà còn chở khách tham quan cầu Cần Thơ, vườn trái cây.

Nhưng hôm nay, chủ tàu nói nếu thuê nguyên chiếc 12 chỗ giá 1,8 triệu đồng, 45 chỗ giá 3 triệu đồng, cao gấp 10 lần ngày thường".

1
Một "cò" (bìa trái) đang chèo kéo du khách.

Không chịu giá "trên trời", chị Đức trả giá xuống còn 500.000 đồng. Một lúc sau, chủ tàu gọi đoàn chị Đức lại, chấp nhận mức giá khách đưa ra.

Một “cò” tại bến Ninh Kiều thừa nhận, ngày thường đi chợ nổi chỉ 300.000 đồng. Hai ngày nay, do du khách đi quá đông, thiếu tàu nên phải ghép nhiều đoàn đi chung, với giá mỗi người đi là 100.000 đồng.

Không chỉ hét giá cao, phóng viên nhận thấy hầu như tàu nào cũng chở quá người quy định. Tàu 22 chỗ nhưng chở tới 28 khách, lại thiếu áo phao.

Anh Lê Minh Giang (ngụ Long An) ngao ngán: “Trả tiền với giá cắt cổ nhưng chủ tàu chỉ chạy một vòng chợ nổi chớp nhoáng chưa đầy 15 phút đã quay về”.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết: “Chúng tôi sẽ cho thanh tra xuống ngay bến Ninh Kiều để kiểm tra.

Nếu sự việc diễn ra đúng như phản ánh, sở sẽ kết hợp với ban quản lý nơi này để chấn chỉnh ngay”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại