Sau Tết: Rau xanh tiếp tục rớt giá mạnh

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Sau một vài ngày khai xuân giá có nhích lên đôi chút, đến nay, do nguồn cung dồi dào nên giá rau xanh ở nhiều chợ lại rớt mạnh...

Thông thường, dịp ra Tết hàng năm, cùng với giá thực phẩm, giá các loại rau củ quả sẽ tăng và giữ ở mức cao cho đến hết rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, dịp ra Tết năm nay, sau một vài ngày đầu các chợ khai xuân, giá nhích lên đôi chút, thì tới thời điểm hiện tại, giá rau xanh tại các chợ lại giảm mạnh.

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội như Phùng Khoang, Ngã Tư Sở, Hà Đông, Láng, Thành Công, Dịch Vọng... trong những ngày vừa qua, lượng rau xanh rất phong phú, dồi dào. Trong khi đó, giá lại giảm mạnh.

Giá rau xanh tiếp tục giảm mạnh.
Giá rau xanh tiếp tục giảm mạnh.

Nhiều loại rau xanh, giá hiện chỉ còn 1/3 tới 1/2 so với mức giá trong và dịp khai chợ đầu xuân. Tại chợ sáng Phùng Khoang, chợ Cầu Diễn, giá su hào trung bình từ 2.000 - 2.500 đồng/ củ, thậm chí có người còn bán với giá 10.000 đồng/6 củ su hào.

Giá cải chíp từ 1.500 - 2.000 đồng/ mớ, súp lơ trắng 3.000 - 4.000 đồng/ cái, thậm chí còn bán 5.000 đồng/ 2 cái, súp lơ xanh 4.000 - 5.000 đồng/ cái, bắp cải 4.000 đồng/kg, rau muống 5.000 đồng/ mớ...

Tại chợ Đồng Xa và chợ trên đường Lê Đức Thọ kéo dài, giá cà chua từ 8.000 - 12.000 đồng/kg, khoai tây 15.000 đồng/kg, cải thảo 5.000 - 6.000 đồng/kg...

Lượng người mua tại các chợ vẫn khá thấp.
Lượng người mua tại các chợ vẫn khá thấp.

Các loại rau cải xanh, rau sống và một số loại củ cũng giảm hơn so với những ngày đầu năm, chợ khai Xuân từ 1.000 - 2.000 đồng/ mớ.

Theo các tiểu thương cho biết, giá các loại rau sở dĩ tiếp tục giảm mạnh dịp ra Tết này là do trước Tết, thời tiết ấm nóng nên rau sinh trưởng, phát triển tốt.

"Mọi năm, dịp Tết thường rét nên ra Tết rau hiếm, giá bán tăng vùn vụt. Nhưng năm nay, thời tiết trước và trong Tết lại ấm, nóng lên giúp rau sinh trưởng tốt, nguồn cung dồi dào trong khi sức mua hiện tại vẫn còn thấp nên giá rau xanh lại tiếp tục giảm mạnh so với trước Tết và kể cả mấy ngày mùng 2,3 Tết", cô Vân, một chủ bán rau ở chợ Phùng Khoang cho hay.

Cũng theo nhiều tiểu thương, mặc dù có thông báo sẽ có rét đậm tăng cường trong vài ngày tới nhưng giá rau cũng sẽ không tăng đáng kể và nếu có tăng cao là do "làm giá" của người bán.

Một số hộ trồng rau ở khu vực Minh Khai, Nhổn, Tây Tựu (Từ Liêm) và khu vực Văn Giang, Yên Mỹ (Hưng Yên) còn cho biết, do giá rau xuống thấp dịp ra Tết này lên họ "chẳng buồn mà hái đi bán, vì thấp quá, bán không ăn thua".

Trong khi đó, giá thực phẩm như thịt lợn, thịt bò, gà, thuỷ sản... ở các chợ tuy có giảm so với những ngày đầu xuân nhưng vẫn đứng ở mức cao.

Giá thịt bò trung bình từ 250.000 - 450.000 đồng/kg, thịt lợn các loại từ 140.000 - 160.000 đồng/ kg, các loại cá nước ngọt như cá trắm, trôi, chép đều giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg, tuỳ loại so với dịp đầu xuân...

Bên cạnh theo ghi nhận của PV, trong ngày mùng 7 Tết, giá một số dịch vụ như ăn uống như bún, phở, cơm... tại một số cửa hàng tại khu vực Hà Đông, Mỹ Đình (Từ Liêm), Mai Dịch (Cầu Giấy)... cũng đã bắt đầu giảm hơn so với những ngày mới ra Tết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại