Quảng Ngãi: Giá muối cao, dân ra đồng sớm

Bích Trâm |

(Soha.vn) - Với giá muối tại ruộng hiện lên đến khoảng 2.200 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay nên hàng trăm hộ diêm dân Phổ Thạnh (Sa Huỳnh) đã kéo nhau ra đồng để chuẩn bị cho vụ sản xuất năm 2013.

Dù mới là ngày 17.2 ( mùng 8.1 âm lịch), thế nhưng diêm dân ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ đã đồng loạt ra đồng để chuẩn bị cho vụ sản xuất muối mới năm 2013. 

Theo anh Trần Văn Bình, diêm dân ở thôn Long Thạnh, thì bình thường đến  khoảng cuối tháng 1 âm lịch; còn những năm muối rớt giá thì đến đầu tháng 2 âm lịch bà con mới ra đồng sửa sang lại ruộng để chuẩn bị sản xuất. 

Muối có giá cao nên diêm dân Sa Huỳnh đồng loạt ra đồng sớm hơn mọi năm.

Trang mặt nước trong ruộng để muối nhanh kết tinh.

Tuy nhiên năm nay do giá muối hiện lên đến 2.200 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay; đồng thời trời lại nắng nên hàng trăm hộ gia đình nơi đây đã ra đồng sớm. 

Ông Nguyễn Kỳ, Chủ chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, cho biết: So với lúc cao nhất trước đó, thì hiện giá muối tăng hơn khoảng 500 đồng/kg, nên diêm dân Phổ Thạnh ra đồng sớm hơn mọi năm. 

Một góc cánh đồng muối Sa Huỳnh.

 Vụ muối 2012 vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi thế nhưng sản lượng muối của Phổ Thạnh vẫn đạt khoảng 8000 tấn, bằng 100% kế hoạch.

Được biết hiện tổng diện tích sản xuất muối của Phổ Thạnh trên 110 ha, với khoảng 900 hộ tham gia sản xuất muối. Sản lượng muối của Phổ Thạnh đạt từ 8000-9.000 tấn muối/năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại