Nửa năm, thị trường ô tô bất ngờ khởi sắc

Doanh số bán ô tô của toàn thị trường trong tháng 6/2013 đạt 9.692, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng đầu năm 2013 chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt về doanh số của thị trường ô tô Việt Nam với mức tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo doanh số cả năm dự kiến đạt 112.000 chiếc.

Theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 6/2013 đạt 9.692, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, lượng xe con chiếm 3.866 chiếc, còn lại 5.826 chiếc xe tải.

Ở mảng xe du lịch, diễn biến thị trường tháng 6 cũng như các tháng trước đó, khi Toyota “vô đối” với doanh số 2.858 chiếc, gấp hơn 4 lần đơn vị đứng thứ hai là Thaco Kia (657 chiếc). Ford và Honda có mức tăng trưởng tốt với doanh số lần lượt là 581 và 483 chiếc.

Ảnh minh họa
 

Trong nửa năm đầu, sự phân chia khoảng cách giữa các doanh nghiệp cũng rất lớn. Toyota hồi phục mạnh mẽ với mức tăng 29% so với cùng kỳ, đạt doanh số gần 15.000 chiếc. Ở phần còn lại của xe du lịch, Thaco Kia đứng thứ hai với hơn 3.600 chiếc nhưng Ford bám sát với hơn 3.400 chiếc, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. GM ở lớp thứ 3 về doanh số với mức hơn 2.200 chiếc, giảm 18% so với nửa đầu năm ngoái.

Cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai về thương hiệu xe Nhật tại Việt Nam giữa Mazda và Honda có những diễn biến hấp dẫn, khi Honda tạm vượt lên với gần .1400 chiếc trong 6 tháng qua nhờ những mẫu xe mới khá hút khách là CR-V và City, còn Mazda đạt gần 1.300 chiếc.

Ở phân khúc xe sang, Mercedes-Benz Việt Nam đạt doanh số 660 chiếc trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 6 tháng qua, toàn thị trường bán được 49.837 chiếc xe các loại, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó có gần 30.000 chiếc xe tải và gần 20.000 chiếc xe du lịch, tăng tương ứng 22% và 13% so với cùng kỳ năm ngoái. VAMA dự báo việc giảm phí trước bạ xe mới tại Hà Nội có thể góp phần vào tổng doanh số cả năm đạt 112.000 chiếc, cao hơn so với dự báo 100.000 chiếc được hiệp hội này đưa ra hồi đầu năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại