Những món đồ "đáng thèm khát" của gia đình nhà chồng Hà Tăng

Pha Lê |

Nức tiếng không chỉ bởi có cô con dâu là diễn viên xinh đẹp, gia đình nhà chồng Hà Tăng còn nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận vì sở hữu những món đồ bạc tỷ "đáng thèm khát".

Gia đình nhà chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà được xếp vào hàng những gia đình danh gia vọng tộc, sở hữu khối tài sản khiến nhiều người "thèm khát".

Bố chồng Hà Tăng là lãnh đạo Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) – tập đoàn kinh doanh đa quốc gia nắm giữ 30% thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam như Chanel, Rolex, Burberry, Bally…

Gia đình nhà chồng Hà Tăng còn là chủ sở hữu của những khu đất "kim cương" với vị trí đắc địa bậc nhất Việt Nam và các trung tâm mua sắm lớn như: Tràng Tiền Plaza Hà Nội, Trung tâm mua sắm cao cấp Rex Arcade...

Để khẳng định đẳng cấp cũng như độ giàu có của mình, gia đình nhà chồng Hà Tăng còn không tiếc tiền sắm siêu xe, du thuyền... có giá trị lên đến gần trăm tỷ đồng.

Siêu xe "cánh chim" Mercedes SLS AMG giá 14 tỷ đồng

Đây là một trong 3 chiếc SLS AMG ở Việt Nam. Chiếc xe nổi bật với hai cánh cửa mở lên, lấy cảm hứng từ dòng 300SL, đèn sương mù LED kiểu dáng xe đua công thức 1, cặp ống xả mạ chrome.

Mẫu siêu xe này sử dụng động cơ V8 AMG 6,3L có công suất 563 mã lực và mô men xoắn 650 Nm, hộp số 7 cấp ly hợp kép cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 3,7 giây, tốc độ tối đa đạt 317 km/h.

Sau khi xuất hiện những hình ảnh đầu tiên, không lâu sau, chiếc xe được đưa đi đeo biển số với biển trắng 51A-90906.

Chiếc xe SLS AMG

Chiếc xe SLS AMG

Ngoài chiếc siêu xe này, gia đình nhà chồng Hà Tăng còn có những mẫu siêu xe khác như: 3 chiếc Rolls-Royce với phiên bản khác nhau, một chiếc Bentley, một chiếc SUV hạng sang, xe sang Lexus và Maybach 625.

Siêu du thuyền giá gần 90 tỷ đồng

Du thuyền Azimut 70 thuộc sở hữu của gia đình chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. Đây là một trong những chiếc du thuyền hạng sang bậc nhất Sài Gòn với mức giá 4 triệu USD, tương đương với hơn 84 tỷ đồng.

Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, chiếc du thuyền này được đăng kiểm và hoạt động theo quy định của Việt Nam. Việc neo đậu, hoạt động do chủ du thuyền theo phạm vi được cấp phép.

Được biết, chiếc du thuyền này đang được neo đậu tại khu vực bến Nhà Rồng, Quận 4, Tp.HCM.

du-thuyền

Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn cơ sở “Cảng du thuyền - yêu cầu thiết kế” của Cục Hàng hải ban hành thì nơi neo đậu của chiếc du thuyền này chưa đạt tiêu chuẩn.

Theo đúng quy định về yêu cầu thiết kế, gia đình chồng Hà Tăng phải xây cảng để du thuyền neo đậu.

"Việc xác định chi phí xây dựng một bến du thuyền hoàn toàn phụ thuộc vào quy mô, mức độ đầu tư của chủ đầu tư.

Để quy hoạch xây dựng một bến du thuyền hoàn chỉnh đúng theo tiêu chuẩn thì chi phí phần xây dựng cầu để neo đậu tàu chỉ là một phần không lớn trong tổng mức đầu tư", đại diện Cục Hàng hải cho biết.

Gia tài đồ cổ quý báu của mẹ chồng Hà Tăng

Bà Lê Hồng Thủy Tiên là mẹ chồng của diễn viên Hà Tăng. Gia đình bà sống trong ngôi biệt thự màu trắng tại Quận 2, TPHCM.

Khi bước bào ngôi biệt thự, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì nó trông như một viện bảo tàng thu nhỏ với những món cổ vật đặc biệt trong các tủ kính.

Những món đồ này bao gồm chiếc đồng hồ cổ bằng đồng thau mang đậm dấu ấn của nền văn hóa Pháp, Ấn Độ, chiếc bình bằng bạc với nhiều họa tiết cầu kỳ từng thuộc sở hữu của công tước xứ Magenta Pháp...

Chiếc rương cổ được chạm trổ tinh xảo gắn đá quý và ngà voi của người La Mã; bình đựng nước; lư hương của thế kỷ 19, vô số chai rượu quý hiếm là một phầm của bộ sưu tập đồ cổ này.

Thậm chí, có sản phẩm còn chưa hề có mặt ngoài thị trường như chiếc rương đựng rượu tuyệt đẹp với phần trang trí bằng da cá sấu của thương hiệu Louis Vuitton.

Chỉ cần nhìn kho đồ cổ này đã đủ thấy được sự giàu có, xa hoa cũng như tình yêu, đam mê của bố mẹ chồng Hà Tăng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại