Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng dù ế lớn

Mặc dù phiên đấu thầu vàng tuần trước ế tới 3.700 lượng vàng nhưng sáng mai (1/11) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục tổ chức đấu thầu.

Đây là phiên thứ 68, là phiên đầu tiên của tháng 11, cũng là phiên duy nhất trong tuần này.

Theo thông báo của NHNN, khối lượng gọi thầu là 15.000 lượng. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc cho phiên sáng mai là 37,13 triệu đồng/lượng, bằng mức giá gom vào của doanh nghiệp trên thị trường chiều 31/10.

Vẫn như những phiên vừa qua, khối lượng vàng tối thiểu các thành viên được phép đặt thầu là 500 lượng, tối đa là 1.500 lượng.

Trong phiên đấu thầu vàng thứ 67 diễn ra ngày 25/10, 15.000 lượng vàng được chào thầu nhưng chỉ bán thành công 11.300 lượng, ế tới 3.700 lượng, là một trong những phiên ế nặng nhất kể từ khi NHNN bắt đầu tổ chức bán vàng qua hình thức đấu thầu vào 28/3. Trong hơn chục phiên trước đó, ế nhiều nhất cũng là chỉ là 500 lượng, có phiên vàng được bán hết sạch.

NHNN chào thầu 15.000 lượng vàng
 

Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề vàng đấu thầu ế lớn tại cuộc họp báo Chính phủ diễn ra chiều 26/10, Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho rằng, một trong những nguyên nhân có thể là bão hòa cung-cầu. Tuy nhiên, ông cho rằng, để đánh giá chính xác hơn về nguyên nhân của vấn đề này cần thêm một số phiên đấu thầu nữa.

Trên thực tế, khoảng 1 tháng qua, giá vàng trong nước biến động rất ít, chủ yếu quanh quẩn mức 37-37,40 triệu đồng/lượng. Một tuần trở lại đây, các doanh nghiệp phải thu hẹp biên độ xuống dưới 100.000 đồng, có thời điểm chỉ là 40.000 đồng nhằm kích thích giao dịch trên thị trường.

Theo thống kê của NHNN, sau 67 phiên đấu thầu kể từ ngày 28/3 đến nay, trong 1.792.000 lượng vàng được đưa ra đấu thầu, đã có 1.681.500 lượng, tương đương gần 64,6 tấn vàng trúng thầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại