"Soi" xế hộp mini nhà Cường Đôla

Nhật Anh |

(Soha.vn) - Chiếc xe mini trong gara nhà Cường Đôla là chiếc Smart Fortwo đời 2005 hoặc 2006 được độ lại với màu sơn đen.

Cách đây không lâu, trên trang facebook các nhân của doanh nhân trẻ Nguyễn Quốc Cường, Cường Đôla có đăng tải hình ảnh một chiếc xe mini với dòng status: “Mattle black.. I love it..”. Ngay lập tức, chiếc xe nhận được sự quan tâm của không ít người hiếu kỳ. Đã có hơn 4.000 lượt like và hàng chục lượt chia sẻ của các facebooker.

 	Hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân nhà Cường Đôla

Hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân nhà Cường Đôla

Theo như quan sát, chiếc xe mini này là chiếc Smart Fortwo đời 2005 hoặc 2006 được độ lại với màu sơn đen. Đây là loại xe 2 chỗ ngồi nhỏ gọn đã chinh phục thị trường châu Âu trong một thời gian dài.

 	Những comment chia sẻ của người quan tâm

Những comment chia sẻ của người quan tâm

Dưới đây là một số thông tin về chiếc xế mini đời 2005:

Chiều dài tổng thể là 2.500 mm. Chiếc xe có chiều dài cơ sở lên tới 1.812 mm, trong khi vẫn sử dụng bộ la-zăng 15 inch và lốp xe 145/65/R15.

Thiết kế theo kiểu ghế ngồi thể thao với tựa đầu tích hợp vào thân ghế liền khối. Kiểu thiết kế này giúp cho ghế ngồi không chiếm nhiều không gian vẫn tạo ra được tư thế ngồi hợp lý. Động cơ của chiếc xe được đặt ở phía dưới khoang hành lý.

 

Bảng điều khiển của chiếc xe cũng vô cùng đơn giản và trực quan. Không còn những chi tiết thường thấy ở những chiếc xe cùng hạng khác mà giờ đây, chỉ còn đồng hồ chỉ vận tốc và một màn hình LCD chỉ báo các thông số còn lại.

 	Bảng điều khiển

Bảng điều khiển

Với dung tích xi-lanh chỉ có 698cc, tương đương một chiếc motor hạng trung nhưng công suất mà Smart có được chỉ là 50 mã lực. Với công suất đó, chiếc xe này vận hành khá nhẹ nhàng với hai người lớn trọng lượng khoảng 150 kg.

Khi nhập về Việt Nam, chiếc xe này có giá khoảng 15.000 USD.

 

 

Theo các số liệu từ các nhà phân tích ngành công nghiệp xe hơi của BersteinResearch: Smart Fortwo, dự án citycar nhỏ gọn của Mercedes-Benz “đã tạo nên tổn thất lớn nhất ở thời điểm hiện tại”.

Dự án này được sáng lập bởi Nicholas Hayeck, một người giàu tham vọng và muốn biến chiếc minicar mới thành một sản phẩm công nghệ cao. Smart được phát triển trên nền tảng mới, được trang bị động cơ ba xi-lanh và được sản xuất ở một nhà máy mới. Nhưng tất cả chỉ dẫn đến một kết quả là thất bại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại