Kiến nghị tăng cước 3G: "Tôi sẽ nói không với 3G ngay lập tức"

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Đợt tăng giá cước 3G vừa qua giúp các nhà mạng “âm thầm” bỏ túi thêm 500 - 600 tỷ đồng/tháng.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014 của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), ngày 13/12/2013. Theo đó, việc điều chỉnh giá cước được thiết lập trên cơ sở giá thành, cung cầu thị trường và mặt bằng giá chung của khu vực.

Việc kiến nghị điều chỉnh thêm giá cước đối với dịch vụ viễn thông ở thời điểm hiện tại rất có thể sẽ tạo ra những hiệu ứng không đồng thuận trong dư luận, vì mới đây, khi các nhà mạng đồng loạt tăng giá cước 3G, với mức tăng cao nhất lên tới 40%, khiến không ít người tiêu dùng dịch vụ này bức xúc.

Độc giả Nguyễn Văn Toàn thể hiện quan điểm: “Tôi dám chắc 100% rằng 3G tăng giá nữa... Tôi sẽ nói không với 3G ngay lập tức”.

 

“Tôi trước kia xài thuê bao trả sau mỗi tháng mất 500 hay 600 nghìn là cùng. Nhà cũng có wifi nên ít xài 3G, đã xài được 3 năm không có vấn đề gì. Tự dưng 2 tháng gần đây, mỗi tháng mất 1.8 triệu đồng tiền cước. Nghĩ có nhầm lẫn gì nên tôi đã chạy ra Vinaphone Long An xem thế nào thì được nhân trả lời: do anh phát sinh cước 3G. Họ còn nói tại tôi không xài trọn gói nên mới bị vượt trội phí lên như vậy. Nói chung, nhân viên giải quyết thiếu thiện cảm. Nếu không phải sim làm ăn, tôi cắt quách rồi. Ức chế!!!!”, Tú Huỳnh bức xúc cho hay.

Bạn Ngọc Dũng Nguyễn tỏ thái độ không hài lòng: “Tăng giá - chất lượng giảm. Cái Dcom hồi trước dùng khi hết tiền (120 nghìn đồng) nó chuyển sang dạng free thì tốc độ down 30 - 35kb/s (tạm được). Sau khi tăng thì tốc độ là 10kb/s. Những lúc down nhạc mà muốn khùng luôn. Vĩnh biệt 3G”.

“Những người nghèo đào đâu ra số tiền lớn nạp vào 3G như vậy chứ. Chẳng khác gì ăn cướp của dân thường”, Thi Nhan Doan Huu không dấu được sự bực dọc.


	Comment của độc gải thể hiện sự bất bình đối với kiến nghị tăng giá cước 3G của Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông

Comment của độc gải thể hiện sự bất bình đối với kiến nghị tăng giá cước 3G của Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông

“Nhà mạng âm thầm cướp tiền người dân đây mà! Cướp quá hợp pháp không ai kiện được gì! Mình xài USB 3G mà bị trừ tiền chóng cả mặt đành xài wifi cho đỡ tốn”, Richard Nicholas Braley .

Trước đây tôi dùng USB 3G Viettel, mỗi tháng lên mạng đọc báo và vào Facebook thì chỉ cần nạp tiền khoảng 100k là dư. Từ ngày 3G tăng giá cước, tôi nạp card 100k + 50k tiền khuyến mãi, thế mà đọc báo và lên face có 5 ngày không còn tiền. Từ đó tôi đã từ bỏ 3G mà bắt mạng wifi để dùng”, bạn đọc có nick name Ku Trung ngao ngán về cách “ngốn tiền” không thương tiếc của 3G.

Trước đó, ngày 16/10, ba nhà mạng gồm có Vinaphone, Mobifone và Viettel được phép tăng cước. Theo ước tính của Cục Viễn thông (thuộc Bộ Thông tin và truyền thông), tính đến tháng 10/2013, cả nước có hơn 3,4 triệu thuê bao 3G phát sinh lưu lượng, không sử dụng trực tiếp trên điện thoại di động (tức sử dụng dịch vụ 3G trên máy tính bảng, USB 3G). Và đợt tăng giá vừa qua giúp nhà mạng “âm thầm” bỏ túi thêm 500 - 600 tỷ đồng/tháng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại