Jamaica nhận được khoản vay 750 triệu USD từ IMF

Pha Lê |

(Soha.vn) - Chính phủ Jamaica cũng thực hiện cắt giảm chi tiêu và cải cách thị trường lao động khi họ tìm cách để đối phó với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Jamaica đã đồng ý các điều khoản với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để nhận được một khoản vay 750 triệu USD (483 triệu bảng ). Một điều kiện cho khoản vay mà IMF đưa ra là hoàn thành một kế hoạch hoán đổi nợ.

Chính phủ Jamaica cũng thực hiện cắt giảm chi tiêu và cải cách thị trường lao động khi họ tìm cách để đối phó với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

"Trong ba thập kỷ qua , nền kinh tế Jamaica đã tăng trưởng kinh tế rất thấp, năng suất giảm, và giảm khả năng cạnh tranh quốc tế", ông Jan Kees Martijn, người đứng đầu sứ mệnh của IMF tại Jamaica cho hay. "Một yếu tố quan trọng đằng sau những vấn đề này là gánh nặng nợ nần không bền vững của Jamaica đã làm xói mòn niềm tin và rủi ro cao cho sự ổn định kinh tế".

 

Khoản vay kéo dài bốn năm vẫn cần phải được sự chấp thuận của ban điều hành của IMF, các điều khoản của nó sẽ được xem xét vào cuối tháng Ba. Đến lúc đó, chính phủ ở Kingston sẽ cần phải có tiến hành cải cách kinh tế và tài chính cần thiết và đã giành được một tỷ lệ cao sự tham gia của các chủ nợ tư nhân "trong việc hoán đổi nợ ”.

"Nếu khoản nợ này không giảm , Jamaica phải đối mặt với một tương lai ảm đạm",  Thủ tướng Portia Simpson Miller nói trên truyền hình Jamaica vào đêm thứ hai. Khoảng 55% chi tiêu của chính phủ trả nợ của quốc gia, trong khi 25% trả tiền lương. Chỉ có 20% cho tất cả mọi thứ khác, bao gồm cả an ninh, giáo dục và y tế.

Sự t rao đổi có thể dẫn đến một tỷ lệ lãi suất thấp hơn đáng kể Jamaica trả cho người cho vay. Lãi suất hiện nay tương đối cao phản ánh những kỳ vọng thấp của người cho vay rằng chính phủ sẽ không bao giờ có thể hoàn trả các khoản nợ hiện tại của nó đầy đủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại